Các ngân hàng lớn đặt cược vào chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)
Các ngân hàng đầu tư trên toàn cầu đang tăng cường đặt cược vào chứng khoán của Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), với kỳ vọng sự phục hồi của ngành sản xuất chất bán dẫn sẽ thúc đẩy đà tăng của nhóm cổ phiếu này trong năm tới.
Các nhận định trên được đưa ra khi lãi suất của Mỹ vẫn đang tăng, còn hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới dự kiến ghi nhận mức lợi nhuận hàng năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Trong một báo cáo mới đây, Goldman Sachs cho biết chứng khoán Hàn Quốc là "ứng cử viên phục hồi" hàng đầu trong năm 2023. Ngân hàng này viện dẫn lý do mức định giá cổ phiếu Hàn Quốc vẫn thấp do đồng won yếu đi, trong khi các công ty dự kiến hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc. Goldman Sachs kỳ vọng lợi nhuận năm 2023 tính bằng đồng USD của chứng khoán Hàn Quốc sẽ trung bình đạt 30%. Morgan Stanley cũng đưa chứng khoán Hàn Quốc lên đầu danh sách đề xuất. Ngân hàng này cho biết cùng với Đài Loan, Hàn Quốc là nơi tốt nhất để nhà đầu tư đổ tiền vào vì hai thị trường này thường dẫn đầu chu kỳ phục hồi nhu cầu. DWS (chi nhánh chuyên về quản lý đầu tư tài sản của Deutsche Bank), Bank of America, UBS và Societe Generale cũng đều lạc quan về chứng khoán Hàn Quốc. Người phụ trách hoạt động đầu tư tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương của DWS, ông Sean Taylor cho hay trong lĩnh vực bán dẫn, nhu cầu dự kiến sẽ chạm đáy trong quý đầu tiên của năm 2023. Song thị trường luôn bắt đầu phản ứng trước khi thời điểm đó xảy ra. Chỉ số Kospi chuẩn của Hàn Quốc đã giảm khoảng 17% từ đầu năm đến nay còn đồng won đã giảm 9% so với đồng USD, dù cả hai đều có dấu hiệu phục hồi trong những tháng gần đây. Goldman Sachs cũng lưu ý rằng 5 năm bán tháo đã đẩy tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Hàn Quốc của nhà đầu tư nước ngoài xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009. Tuy nhiên, ngân hàng này chỉ ra rằng dòng vốn trị giá khoảng 6 tỷ USD chảy vào thị trường Hàn Quốc kể từ cuối tháng 6/2022 cho thấy sự thay đổi trong mối quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Xu hướng trên hoàn toàn có thể giúp thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng cao hơn nữa. Khuyến nghị của Societe Generale dành cho các nhà đầu tư là tăng cường tiếp cận chứng khoán Hàn Quốc và Đài Loan, trong khi giảm nắm giữ chứng khoán Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Tương tự, Goldman Sachs bày tỏ hứng thú đối với chứng khoán Hàn Quốc khi họ gợi ý giảm tỷ lệ sở hữu chứng khoán Brazil. Morgan Stanley cũng hạ cấp ưu tiên đối với cổ phiếu Ấn Độ vào tháng 10, trong khi nâng cấp khuyến nghị đối với cổ phiếu Hàn Quốc. Về Nhật Bản, các ngân hàng cho hay thị trường này có liên quan nhất định với ngành bán dẫn, cũng như có khả năng giúp nhà đầu tư trú ẩn an toàn và đa dạng hóa danh mục. Một đồng yen yếu cũng là "cơn gió thuận lợi" cho các nhà xuất khẩu và cả thị trường cổ phiếu. Khi nói đến Trung Quốc, các ngân hàng lớn tỏ ra thận trọng hơn vì tình hình dịch bệnh tại nước này vẫn diễn biến phức tạp. Với Ấn Độ, các nhà đầu tư cảm thấy mức tăng 8% của chỉ số Sensex đã khiến các mức định giá cổ phiếu trở nên hơi đắt đỏ./.>>Những nguy cơ tiềm ẩn từ tăng mạnh lãi suất
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Thụy Sĩ đóng băng gần 8 tỷ USD tài sản của Nga
20:40' - 01/12/2022
Dù là nước có truyền thống trung lập, nhưng Thụy Sĩ đã quyết định đứng về phía các nước láng giềng trong việc trừng phạt Nga.
-
Tài chính & Ngân hàng
Citigroup hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
07:03' - 01/12/2022
Công ty dịch vụ tài chính Citigroup đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 xuống mức 2%.
-
Tài chính & Ngân hàng
ECB cảnh báo có thể bị lỗ sau một thập kỷ in tiền
05:46' - 01/12/2022
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 30/11 cảnh báo ngân hàng này có thể bị lỗ, khi lạm phát cao buộc ECB phải tăng lãi suất và chịu chi phí cho một thập kỷ in tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Quỹ của Đan Mạch cắt giảm vốn đầu tư vào Israel
09:00' - 27/09/2025
Quỹ quản lý hưu trí AkademikerPension của Đan Mạch thông báo sẽ loại bỏ hoàn toàn các tài sản nhà nước Israel - bao gồm cả các công ty do chính phủ kiểm soát - ra khỏi danh mục đầu tư của mình.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tranh cãi trong nội bộ Fed về việc cắt giảm mạnh lãi suất vẫn "nóng"
16:21' - 26/09/2025
Các dự báo của Fed cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách nghiêng về khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay, nhưng khoảng 1/3 cảm thấy không cần có thêm bất kỳ đợt cắt giảm nào nữa.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam: Từ chính sách thí điểm đến những kỳ vọng mới
12:30' - 26/09/2025
Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực nhờ khung pháp lý dần hoàn thiện và sự vào cuộc quyết liệt từ Chính phủ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc thúc đẩy thanh toán quốc tế bằng đồng won
12:10' - 26/09/2025
Hiện tại, thị trường ngoại hối Hàn Quốc hoạt động đến 2 giờ sáng, mang lại khả năng tiếp cận tốt hơn cho các nhà đầu tư châu Âu nhưng lại hạn chế đối với các nhà đầu tư ở Mỹ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng, quỹ đầu tư Malaysia gia tăng quan tâm tới tài sản số
06:00' - 26/09/2025
Malaysia đang chứng kiến sự quan tâm mạnh mẽ hơn từ các tổ chức đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền kỹ thuật số và công nghệ chuỗi khối (blockchain).
-
Tài chính & Ngân hàng
Nâng quy mô chương trình tín dụng nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng
11:02' - 25/09/2025
NHNN cho biết chương trình tín dụng hỗ trợ nông, lâm, thủy sản đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần phục hồi sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàng
Công ty phát hành đồng stablecoin lớn nhất thế giới hướng tới mức định giá 500 tỷ USD
05:30' - 25/09/2025
Tether Holdings SA – công ty phát hành đồng stablecoin lớn nhất thế giới – đang đàm phán với các nhà đầu tư để huy động tới 20 tỷ USD
-
Tài chính & Ngân hàng
Fed cảnh báo nguy cơ lạm phát nếu giảm lãi suất “quá mạnh”
10:43' - 24/09/2025
Nếu Fed giảm lãi suất quá mạnh tay, nỗ lực đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% có thể bị gián đoạn, buộc ngân hàng trung ương phải đảo ngược chính sách sau đó.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng baht mạnh lên đang ảnh hưởng nặng tới du lịch Thái Lan
09:21' - 24/09/2025
FTI đã kêu gọi Ngân hàng Thái Lan xem xét lại giá trị đồng baht sau khi đồng tiền này tăng giá 8% và trở thành đồng tiền mạnh nhất Đông Nam Á.