BNEWS Các ngân hàng lớn nhất của Canada đã trích lập gần 2,5 tỷ CAD (1,84 tỷ USD) dự phòng cho làn sóng rủi ro tín dụng và cho vay khi điều kiện kinh tế xấu đi.
Đây là khoản dự phòng lớn nhất cho các khoản lỗ tín dụng kể từ năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19.
Trong báo cáo thu nhập tài chính quý đầu tiên trong tuần qua, các ngân hàng lớn nhất đều công bố mức tăng đáng kể trong khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (PCL) - so với một năm trước đó, với mức trích lập chỉ có tổng trị giá 373 triệu CAD.
Rủi ro về việc quá hạn và mất khả năng chi trả các khoản vay thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng và khoản vay mua ô tô có nhiều khả năng xảy ra hơn so với việc không trả được nợ thế chấp. Những khoản nợ quá hạn như vậy đã bắt đầu gia tăng trong những quý gần đây.
Mặc dù người dân Canada hiện đang phải vật lộn với chi phí đi vay cao hơn rất nhiều sau một năm Ngân hàng trung ương Canada (BoC) tăng lãi suất mạnh mẽ, đối mặt với giá thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác vẫn còn cao. Song các giám đốc điều hành ngân hàng dự đoán không có sự gia tăng đột biến về tỷ lệ vỡ nợ, đặc biệt là khi tỷ lệ việc làm vẫn ở mức cao.
Giám đốc điều hành của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) Dave McKay cho biết kết quả tài chính của ngân hàng đã bị ảnh hưởng bởi PCL cao hơn trong quý.
RBC, ngân hàng lớn nhất Canada, đã trích lập 532 triệu CAD cho dự phòng rủi ro trong ba tháng kết thúc vào ngày 31/1, tăng từ 105 triệu CAD trong cùng kỳ năm ngoái.
Các ngân hàng cho biết số lượng việc làm, lương và tiết kiệm tăng cho thấy nhiều khách hàng thế chấp có vị thế tốt để tránh vỡ nợ và lưu ý rằng tỷ lệ nợ quá hạn thế chấp vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, triển vọng đối với một số chủ sở hữu nhà ở Canada có thể tồi tệ hơn đáng kể so với bức tranh mà các ngân hàng lớn đưa ra.
Các ngân hàng thường không làm việc với những khách hàng có điểm tín dụng thấp, khiến những người đi vay đó chuyển sang những bên cho vay tư nhân có mức lãi suất cao hơn nhiều.
Một báo cáo mới từ Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của tỉnh Ontario, Canada (FSRA) trong tuần này cho biết 10,6% trong số tất cả các khoản thế chấp trong tỉnh này vào năm 2021 là các khoản thế chấp tư nhân (không thông qua các ngân hàng lớn).
Con số đó đã tăng lên vào năm 2022 và có khả năng tăng thêm trong năm nay. FRSA đã kêu gọi người tiêu dùng tự tìm hiểu trước khi tham gia vào các sản phẩm tài chính thường có phí cao hơn, thời hạn ngắn hơn và các điều kiện không thuận lợi./.
Tin liên quan
Western Union mở rộng dịch vụ chuyển tiền đến Cuba từ Mỹ
Kể từ ngày 2/3, người dân Cuba có thể nhận kiều hối gửi từ bất cứ bang nào của Mỹ thông qua công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 17/8: USD và NDT cùng đi lên
Tỷ giá USD hôm nay tại Vietcombank và BIDV đồng loạt tăng mạnh 60 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên thành 25.950 VND/USD mua vào và 26.330 VND/USD bán ra.
-
Ngân hàngLãi suất hạ nhiệt, bài toán chi phí vốn còn nhiều áp lực
Dù lãi suất huy động đang có xu hướng giảm, chi phí vốn của các ngân hàng chưa thể hạ ngay.
-
Ngân hàngPháp thu hàng trăm triệu euro từ những tài khoản bị “bỏ quên”
Theo quy định, nếu sau 30 năm không có chủ sở hữu hoặc người thừa kế đến nhận, số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.
-
Ngân hàngPBoC cam kết tăng cường hỗ trợ chính sách và điều chỉnh ngược chu kỳ
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cam kết triển khai thêm biện pháp chính sách và tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ, duy trì thanh khoản dồi dào, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
-
Ngân hàngAgribank ưu tiên nguồn lực tiếp sức ngành giáo dục
Nguồn lực dành cho giáo dục được Agribank triển khai theo nhiều hình thức như trao học bổng, tặng sách vở, phương tiện học tập, xây dựng trường lớp và đầu tư thiết bị dạy học.
-
Ngân hàngNgân hàng Mỹ thi nhau đổ vốn vào các lĩnh vực chiến lược
Các ngân hàng lớn của Mỹ đang tăng mạnh nguồn lực tài chính dành cho trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, quốc phòng, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng, với các chương trình lên tới hàng nghìn tỷ USD.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 14/8: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm nhẹ
Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.890 - 26.270 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 20 đồng so với phiên trước.
-
Ngân hàngThủ tướng Lê Minh Hưng: Điều hành chính sách tiền tệ phải bảo đảm ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng
Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 13/8: Tỷ giá trung tâm tăng 27 đồng
Tại Vietcombank và BIDV, tỷ giá USD hôm nay được niêm yết ở mức 25.870 - 26.250 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 70 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.









