Các ngân hàng Thái Lan được cấp phép hoạt động ở thị trường Myanmar
Ngày 11/4, KBank cho hay Ngân hàng Trung ương Myanmar (BOM) đã phê duyệt gói thầu của KBank trị giá 35% cổ phần tại Ngân hàng Phát triển Nông dân Ayeyarwaddy (A Bank) của Myanmar.
Phó Chủ tịch điều hành KBank Pattarapong Kanhasuwan cho biết gói đầu tư trên sẽ được thực hiện thông qua công ty Kasikorn Vision thuộc sở hữu của KBank.
Kasikorn Vision, có ngân sách đầu tư trị giá 14 tỷ THB (420 triệu USD), là công ty được lập ra để tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở nước ngoài cho KBank.
Trong khi đó, SCB - ngân hàng lớn thứ tư của Thái Lan - đã được phê duyệt giấy phép ban đầu về việc thành lập công ty con ở Myanmar, với mục tiêu đạt tổng giá trị các khoản vay trong 5 năm hoạt động đầu tiên đạt 7 tỷ THB (210 triệu USD).
Theo thoả thuận cấp phép này, SCB sẽ được mở rộng dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng bán lẻ ở Myanmar từ năm 2021.
Ở Myanmar, các ngân hàng nước ngoài có thể được cấp ba loại giấy phép hoạt động, gồm thành lập ngân hàng thương mại là công ty con trực thuộc, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tham gia vào việc huy đông vốn với một ngân hàng bản địa.
Bangkok Bank là ngân hàng Thái Lan duy nhất được cấp phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Myanmar từ năm 2015.
Theo Chủ tịch điều hành SCB Arthid Nanthawithaya, mặc dù đã có đại diện tại Myanmar từ năm 2012, nhưng với giấy phép trên SCB kỳ vọng sẽ thành lập công ty con và bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2020.
Giấy phép trên cho phép ngân hành này mở công ty con với 100% vốn thuộc sở hữu của SCB và cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại toàn diện giống như các chi nhánh ở Thái Lan.
Theo giấy phép vừa được cấp, SCB được mở chi nhánh tại 10 khu vực kinh doanh lớn.
Ông Arthid cho biết ngân hàng SCB đã sẵn sàng cung cấp các giải pháp tài chính tổng thể cho công ty, doanh nghiệp nhỏ và các khách hàng lẻ và coi Myanmar là một thị trường chiến lược trong quá trình mở rộng mạng lưới kinh doanh quốc tế của mình.
Trong giai đoạn đầu, SCB sẽ tập trung vào việc phục vụ các khách hàng doanh nghiệp Thái đang đầu tư tại Myanmar và những khách hàng khác đang tìm kiếm cơ hội đầu tư và thương mại tại nước này.
Hiện đang có khoảng 100 doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư ở Myanmar dưới sự hỗ trợ từ SCB. Khách hàng của SCB chủ yếu hoạt động trong phạm vi rộng, với các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, năng lượng, bất động sản công nghiệp, sản xuất và nông nghiệp.
Theo ông Arthid, SCB đã sẵn sàng làm cầu nối đầu tư, thương mại giữa Thái Lan và Myanmar cũng như các nước CLMV+2n (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, Trung Quốc và Singapore).
Động thái trên sẽ là nền tảng cho tăng trưởng lâu dài trong tương lai. SCB đánh giá Myanmar là một trong những nước có tiềm năng kinh tế và kinh doanh hàng đầu ở khu vực, hấp dẫn với các nhà đầu tư trên thế giới.
Trong 5 năm qua, tăng trưởng GDP trung bình của nước này đạt từ 6-7% mỗi năm.
Thái Lan đã đầu tư khoảng 11 tỷ USD vào Myanmar, đứng thứ ba sau Singapore và Trung Quốc. Thái Lan cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Myanmar sau Trung Quốc, với kim ngạch thương mại trị giá 7,6 tỷ USD trong năm 2019./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Các ngân hàng Mỹ lập phương án đối phó nguy cơ phá sản trong ngành năng lượng
07:54' - 12/04/2020
Một số ngân hàng của Mỹ, gồm JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co và Bank of America Corp, đang trong tiến trình thiết lập các cấu trúc độc lập để trở thành các nhà điều tiết lĩnh vực dầu khí.
-
Ngân hàng
Dịch COVID-19: Các ngân hàng trung ương sẽ giải quyết các khoản nợ như thế nào?
06:00' - 12/04/2020
Các ngân hàng trung ương đang nắm giữ trong tay tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Các công cụ và chính sách sẽ giúp các nước tránh được kịch bản tồi tệ nhất.
-
Ngân hàng
WB hạ triển vọng tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Âu, Trung Á
18:14' - 09/04/2020
Ngân hàng Thế giới (WB) đã giảm mạnh triển vọng tăng trưởng đối với các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi ở châu Âu và Trung Á trong năm nay do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
HDBank ký kết hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng với PV Power
15:49' - 16/06/2025
Đây là dự án trọng điểm quốc gia và là dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng làm nhiên liệu chính, góp phần hình thành cơ cấu năng lượng sạch hơn, ổn định và ít phát thải hơn.
-
Ngân hàng
Chuyển đổi số: Con đường buộc phải đi của ngành ngân hàng
15:48' - 16/06/2025
Trên nền tảng chuyển đổi số toàn ngành, ứng dụng ngân hàng đang trở thành mặt trận cạnh tranh chiến lược.
-
Ngân hàng
VPBank trở thành nhà tài trợ Kim cương của Liên hoan Phim Châu Á DANAFF III
13:11' - 16/06/2025
Ở mùa thứ 3 tổ chức, DANAFF có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ở vai trò Nhà tài trợ Kim cương.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 16/6: Giá USD nhích tăng
08:56' - 16/06/2025
Tỷ giá USD hôm nay tại Vietcombank niêm yết ở mức 25.882 - 26.242 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 32 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 13/6.
-
Ngân hàng
Nỗ lực tước quyền trả lãi suất của Fed có thể gây biến động lớn cho thị trường
08:09' - 16/06/2025
Giới đầu tư và quan sát thị trường cho rằng kế hoạch nhằm tước bỏ quyền trả lãi của Fed cho các ngân hàng gửi tiền mặt tại đây có thể gây ra hỗn loạn cho việc thực thi chính sách tiền tệ.
-
Ngân hàng
Vietnam Report: Áp lực từ nợ xấu đã giảm đáng kể
20:38' - 15/06/2025
Chất lượng tài sản toàn ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tốt, áp lực từ nợ xấu đã giảm đáng kể.
-
Ngân hàng
BVBank mang đến chuỗi hoạt động không cash tại Ngày hội không tiền mặt 2025
09:40' - 15/06/2025
Việc thanh toán không tiền mặt ngày nay không còn là xu hướng, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế số.
-
Ngân hàng
Khai mạc Lễ hội Không tiền mặt - Ting Ting Day 2025
12:38' - 14/06/2025
Sáng 14/6, tại TP. Hồ Chí Minh, “Lễ hội Không tiền mặt – Ting Ting Day 2025” đã chính thức được khai mạc.
-
Ngân hàng
Dòng vốn đầu tư toàn cầu chuyển hướng từ Mỹ sang châu Âu và các thị trường khác
11:25' - 14/06/2025
Sự suy yếu của đồng USD và đợt bán tháo trái phiếu Chính phủ Mỹ đã làm giảm sức hấp dẫn "trú ẩn an toàn" của tài sản Mỹ, thúc đẩy dòng vốn chảy vào các thị trường có đồng tiền đang tăng giá.