BNEWS Ngày 22/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử nhà đầu tư Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ mới.
Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Trump đánh giá ông Bessent là một trong những nhà đầu tư hàng đầu thế giới, cũng là nhà hoạch định chiến lược địa chính trị và kinh tế được mọi người tôn trọng.
Ông Trump bày tỏ tin tưởng ông Bessent sẽ giúp mở ra kỷ nguyên hoàng kim mới cho nước Mỹ trong nỗ lực củng cố vị thế là nền kinh tế hàng đầu thế giới. Ông Bessent cũng được kỳ vọng sẽ giúp triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân, đồng thời kiềm chế nợ công gia tăng.
Ông Bessent, sinh năm 1962 tại Conway, bang South Carolina, là người có ít sự hiện diện trong chính quyền đầu tiên của ông Trump cũng như ít kinh nghiệm trong chính phủ. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành quỹ đầu cơ lâu năm này đã nổi lên trong năm qua như một cố vấn đáng tin cậy có thể diễn giải các chính sách thương mại dân túy của ông Trump theo cách dễ chấp nhận đối với Phố Wall và thị trường tài chính.
Nếu được Thượng viện xác nhận, ông Bessent sẽ là quan chức phụ trách kinh tế quan trọng nhất của Tổng thống Mỹ thứ 47, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giám sát danh mục rộng lớn, bao gồm thương mại quốc tế, thuế, quy định tài chính và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Thị trường chứng khoán Phố Wall đã theo dõi sát sao ứng viên đề cử của ông Trump, đặc biệt khi ông có ý định tái thiết thương mại toàn cầu thông qua thuế quan. Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Trump cũng chọn ông Russ Vought làm lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB), cơ quan lớn nhất trong Văn phòng Điều hành Tổng thống (EOP). Ông Trump đánh giá ông Vought có nhiều năm kinh nghiệm làm chính sách công tại Washington, cũng là người có chủ trương cắt giảm chi phí, quy định mạnh mẽ. Tổng thống đắc cử tin tưởng ông Vought sẽ giúp chính phủ thực hiện chính sách “Nước Mỹ trước tiên” (America First) tại tất cả các cơ quan. Ông Vought là cựu lãnh đạo OMB trong nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Trump, sẽ đóng vai trò chính trong thiết lập ưu tiên chính sách, phân bổ ngân sách, thực hiện cam kết cắt giảm quy định, tinh giản bộ máy của ông Trump. Ông Vought được xem là kiến trúc sư trưởng của Dự án 2025, đề xuất hàng loạt chính sách chi tiết cho nhiệm kỳ hai của Tổng thống đắc cử, vốn bị phe Dân chủ sử dụng làm mục tiêu công kích ông Trump trong quá trình tranh cử. Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cũng trong ngày 22/11, Tổng thống đắc cử Trump cho biết sẽ chọn ông Sebastian Gorka, cựu cộng tác viên của Fox News, nguyên Phó Trợ lý Tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, làm Phó Trợ lý Tổng thống kiêm Giám đốc cấp cao về chống khủng bố. Ông Trump nhấn mạnh: "Kể từ năm 2015, Tiến sĩ Gorka đã là người ủng hộ không biết mệt mỏi cho chương trình nghị sự Nước Mỹ trước tiên và Phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại)”.Tin liên quan
Chứng khoán Mỹ tiếp tục thăng hoa
Chỉ số Dow Jones đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới trong phiên ngày 22/11, nối dài đà tăng của các chỉ số chứng khoán Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống ở cường quốc này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










