BNEWS Các nhà đầu tư lớn đã bỏ khoảng 4,3 nghìn tỷ USD vào các công ty năng lượng hóa thạch trên toàn thế giới trong năm 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, số liệu do tổ chức phi chính phủ Urgewald công bố tại Frankfurt ngày 9/7 cho thấy, các nhà đầu tư lớn đã bỏ khoảng 4,3 nghìn tỷ USD vào các công ty năng lượng hóa thạch trên toàn thế giới trong năm 2023.
Bà Katrin Ganswindt, đại diện của Urgewald, cảnh báo: “Nếu các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục hỗ trợ mở rộng các công ty than, dầu mỏ và khí đốt thì việc thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch đúng lúc sẽ là không thể”. Bà yêu cầu: “Các nhà đầu tư phải chấm dứt ngay việc tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây nguy hại”. Tuy nhiên, lời yêu cầu này vấp phải sự chỉ trích trong giới đầu tư. Đại diện của một công ty quản lý tài sản cho rằng yêu cầu rút lui ngay lập tức là không hợp lý vì các công ty cần thời gian để cơ cấu lại mô hình kinh doanh. Ông này thừa nhận, một số công ty như Exxon Mobil và Shell vẫn tiếp tục đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Theo đánh giá của Urgewald, 8 trong số 10 nhà đầu tư lớn nhất vào nhiên liệu hoá thạch là ở Mỹ. Đứng đầu là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới Vanguard với 413 tỷ USD và Blackrock với 400 tỷ USD. Các quỹ đầu tư quốc gia của Nhật Bản và Na Uy cũng nằm trong top 10. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư châu Âu ít đầu tư vào các mô hình kinh doanh nhiên liệu hóa thạch hơn các nhà đầu tư Mỹ vì các hướng dẫn đầu tư và chỉ dẫn nội bộ chặt chẽ hơn. Theo họ, áp lực trước tiên phải đến từ các cổ đông mà cho đến nay, áp lực này ở Mỹ quá thấp. Chính vì vậy, các nhà đầu tư Mỹ vẫn nắm giữ nhiều cổ phần trong các công ty nhiên liệu hóa thạch. Các đại diện của Urgewald coi thị trường vốn lớn nhất thế giới ở Mỹ có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các nhà đầu tư tổ chức của Mỹ nắm giữ tổng cộng 2,8 nghìn tỷ USD đầu tư vào các công ty nhiên liệu hóa thạch. Nếu số tiền này được chuyển vào các dự án năng lượng tái tạo, nó có thể có tác động lớn. Urkraft chỉ trích, số tiền đầu tư lớn vào nhiên liệu hóa thạch cũng cho thấy các cơ quan quản lý của Mỹ cho đến nay đã thất bại trong việc giám sát và giải quyết một cách hiệu quả các rủi ro về khí hậu và chuyển đổi của các nhà đầu tư tổ chức lớn. Những người hưởng lợi lớn nhất từ khoản đầu tư này cũng là các công ty Mỹ, như Exxon Mobil, Chevron và Conoco-Phillips. Chỉ riêng các khoản đầu tư có tổ chức của Mỹ vào Exxon Mobil đã lên tới 288 tỷ USD năm 2023.Tin liên quan
Thuế nhiên liệu hóa thạch có thể thu về 900 tỷ USD cho quỹ khí hậu
Việc đánh thuế các công ty nhiên liệu hóa thạch lớn có thể tạo ra tới 900 tỷ USD cho quỹ khí hậu vào cuối thập niên này.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.











