BNEWS Ngày 25/7, Trung Quốc và Nam Phi đã hối thúc chính phủ các nước thành viên BRICS đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy thương mại toàn cầu đa phương.
Chỉ ít giờ trước khi chính thức khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn hàng đầu thế giới (BRICS) ở thành phố Johannesburg (Nam Phi), ngày 25/7, Trung Quốc và Nam Phi đã hối thúc chính phủ các nước thành viên BRICS đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ, và thúc đẩy thương mại toàn cầu đa phương, trong bối cảnh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế thương mại đang đe dọa thương mại toàn cầu.
Phát biểu tại hội nghị các nước thành viên BRICS, ông Trương Thiếu Cương, Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, cho rằng: “Trách nhiệm chân thành của chúng tôi là bày tỏ cam kết của chúng tôi đối với hệ thống thương mại đa phương, bảo vệ sự tồn tại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và cũng thể hiện lập trường phản đối rõ ràng và mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương nào cũng như chủ nghĩa bảo hộ.Hợp tác thương mại và đầu tư là lực đẩy cho hợp tác BRICS toàn diện. Chúng ta cần biến sự hợp tác của chúng ta thiết thực hơn và mang tính thể chế hóa”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Nam Phi Rob Davies nhận xét nền kinh tế công nghiệp hóa nhất của châu Phi này đang bị "vạ lây" từ cuộc chiến thương mại toàn cầu. Ông Davies nói: “Tất cả chúng ta trong BRICS đều nhất trí rằng thời điểm hiện tại trong nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi chúng ta tăng cường mối quan hệ đối tác”. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 BRICS chính thức được Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố khai mạc vào hồi 20 giờ ngày 25/7 giờ Hà Nội.Các lãnh đạo BRICS khác, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng sẽ có bài phát biểu tại hội nghị. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Nam Phi tham dự hội nghị vào ngày mai 26/7.
Đây là hội nghị đầu tiên của BRICS kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump phát động chiến dịch tái cân bằng chủ nghĩa đa phương thương mại, mà theo ông Trump là không công bằng.Tin liên quan
Lãnh đạo EU đánh giá FTA với Nhật Bản là thông điệp rõ ràng chống chủ nghĩa bảo hộ
Phát biểu sau khi thỏa thuận được ký kết tại Tokyo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nêu rõ: "Chúng tôi gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi cùng phản đối chủ nghĩa bảo hộ".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGánh nặng thuế tại Australia tiến sát mức kỷ lục
Thu ngân sách từ thuế của Australia trong tài khóa 2025-2026 tương đương 24,1% GDP, sát mức kỷ lục 24,2% ghi nhận năm 2004 và 2006.
-
Kinh tế Thế giớiCuộc đua mới trên bản đồ hạt nhân của Pháp
Cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai một cặp lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR2 đang diễn ra tại vùng Centre-Val de Loire, miền Trung nước Pháp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.











