BNEWS Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, các nước trên thế giới đã kêu gọi thực thi nghiêm ngặt lệnh trừng phạt Triều Tiên.
Ngày 15/9, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh thực thi nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt mới đây nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đối với Bình Nhưỡng.
Theo người phát ngôn Park Soo-hyun của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đã ra chỉ thị trên khi chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia ngay sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Tại cuộc họp, Tổng thống Moon Jae-in nhận định nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục có thêm các hành động khiêu khích khác, đồng thời chỉ thị chính phủ đưa ra các biện pháp đáp trả.
Ông cũng yêu cầu phân tích chặt chẽ và có sự chuẩn bị để ứng phó với các mối đe dọa như các vụ tấn công sử dụng vũ khí xung điện từ (EMP) và sinh học từ Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh Seoul cần hợp tác với cộng đồng quốc tế để cân nhắc tất cả các biện pháp ngoại giao nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa, song song với việc thực thi các biện pháp nghiêm khắc và hiệu quả dựa trên sự phối hợp phòng thủ với Mỹ đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng gia tăng.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào sáng 15/9, cho đây là một hành động thách thức nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động gây căng thẳng và ngay lập tức quay trở lại bàn đàm phán.
Trong tuyên bố, Bộ trên cũng nêu rõ Seoul sẵn sàng đáp trả mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đối tác trên thế giới đối phó với các hành động phóng tên lửa và thử hạt nhân vẫn tiếp diễn của Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án hành động của Triều Tiên đe dọa hòa bình thế giới, đồng thời nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Triều Tiên cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc.
Phát biểu với báo giới, nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định "sẽ không bỏ qua việc Triều Tiên coi thường quyết tâm chung mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế hướng tới hòa bình, vốn được thể hiện trong các nghị quyết của Liên hợp quốc". Ông Abe nhấn mạnh "cần phải làm cho Triều Tiên hiểu rằng nếu tiếp tục con đường này, nước này sẽ không có tương lai sáng sủa".
Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản muốn phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga để đưa ra nhiều biện pháp đáp trả khác nhau sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Suga cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa mà không hề báo trước gây nguy hiểm cho các loại máy bay và tàu thuyền.
Từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi tất cả các nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, tăng cường gây sức ép đối với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.
Ông hối thúc Nga và Trung Quốc "cần tỏ rõ sự không khoan nhượng" thông qua việc thực thi các hành động trực tiếp đối với Triều Tiên.
Trước đó, Ngoại trưởng Tillerson cũng đã có cuộc điện đàm khẩn với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha thảo luận về các biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Trong khi đó, hãng Yonhap đưa tin chỉ vài giờ sau vụ phóng tên lửa, Triều Tiên cảnh báo sẽ có các hành động "mạnh mẽ hơn" nhằm vào Mỹ.
Yonhap dẫn tuyên bố đăng tải trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định nước này "sẽ có hành động mạnh mẽ để tự vệ nếu Washington không từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên" cũng như tiếp tục can dự vào các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, các nguồn tin cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ thủ đô Bình Nhưỡng về phía Đông. Theo Đài NHK của Nhật Bản, tên lửa được phóng đi vào lúc 6 giờ 57 phút sáng theo giờ địa phương và bay qua không phận đảo Hokkaido của Nhật Bản vào lúc 7 giờ 06 phút.
Người dân ở một số tỉnh của Nhật Bản được yêu cầu trú ẩn trước vụ phóng. Quân đội Mỹ cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, tuy nhiên tên lửa này không đe dọa đảo Guam của nước này./.
Tin liên quan
Triều Tiên phóng tên lửa ngày 15/9: HĐBA LHQ tiến hành họp khẩn
Ngay sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên sáng nay 15/9, giới chức ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tiến hành họp khẩn theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone bứt tốc đi kèm với sức ép lạm phát trở lại
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Khu vực đồng euro đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giớiĐồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz
Cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.












