BNEWS Mỹ sẽ không từ bỏ việc sử dụng biện pháp ngoại giao nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.
Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đưa ra ngày 13/9 trong cuộc họp báo với các phóng viên nước ngoài.
Bà Nauert khẳng định biện pháp ngoại giao vẫn là "cách tiếp cận ưu tiên và đầu tiên" của Washington. Theo bà, Bộ Ngoại giao Mỹ có quan điểm "thực tế" song cũng "lạc quan" rằng biện pháp ngoại giao sẽ giải quyết được vấn đề.
Tuy nhiên, nếu thất bại, Bộ Tài chính Mỹ có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ có "một loạt danh mục các công việc chắc chắn có thể làm".
Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đánh giá cao các biện pháp trừng phạt Triều Tiên được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua ngày 11/9.
Cùng ngày 13/9, phát biểu tại một cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA), đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Vienna (Áo) Sử Trung Tuấn (Shi Zhongjun) cho rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đối thoại.
Theo ông, đối thoại là biện pháp hiệu quả duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình và cần tiến hành biện pháp tiếp cận đa chiều nhằm giải quyết các mối quan ngại an ninh của tất cả các bên.
Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế các hành động có thể gây tổn hại đến lợi ích an ninh và chiến lược của các nước trong khu vực cũng như thực thi các biện pháp hiệu quả nhằm làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đưa vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt.
Ông Sử Trung Tuấn khẳng định Bắc Kinh ủng hộ việc HĐBA LHQ thông qua một loạt nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên và nước này đã đệ trình ủy ban phụ trách các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ 5 báo cáo về việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, trong đó nêu thông tin chi tiết về các nỗ lực của Trung Quốc trong việc thực thi các nghị quyết.
Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm thực thi toàn diện và đầy đủ các nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, duy trì vững chắc hòa bình và ổn định khu vực.
Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/9 thông báo đang xem xét cung cấp viện trợ trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp về hợp tác liên Triều vào ngày 21/9 tới để quyết định có cung cấp gói viện trợ nhân đạo này cho những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương ở Triều Tiên hay không.
Nếu được thông qua, Hàn Quốc sẽ viện trợ 4,5 triệu USD cho một dự án giúp trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và 3,5 triệu USD qua Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF).
Đây sẽ là lần hỗ trợ đầu tiên của Seoul dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, đồng thời đánh dấu việc nối lại viện trợ của Hàn Quốc thông qua các tổ chức LHQ sau gần 2 năm ngưng trệ sau khi Triều Tiên thử một loạt tên lửa và hạt nhân./.
>>> Triều Tiên: Mỹ sẽ phải chịu "sự đau đớn nhất" trong lịch sử
Tin liên quan
Trung Quốc đóng cửa công viên giáp biên giới Triều Tiên
Tối 13/9, tỉnh Cát Lâm thuộc Đông Bắc Trung Quốc đã đóng cửa công viên núi gần biên giới Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.













