BNEWS Hàng loạt “ông lớn” công nghệ của Trung Quốc bao gồm Xiaomi, BYD và Miniso đã nhắm mục tiêu vào thị trường xe điện, điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng, thương mại điện tử và bán lẻ của Hàn Quốc.
Hàng loạt “ông lớn” công nghệ của Trung Quốc bao gồm Xiaomi, BYD và Miniso đã nhắm mục tiêu vào thị trường xe điện, điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng, thương mại điện tử và bán lẻ của Hàn Quốc, nhằm tìm kiếm động cơ tăng trưởng ở nước ngoài giữa bối cảnh nhu cầu nội địa ở Trung Quốc đang chậm lại.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 16/1, Công ty ô tô điện Trung Quốc BYD sẽ chính thức ra mắt thương hiệu xe du lịch tại Hàn Quốc. BYD đã chọn 6 đại lý và thiết lập mạng lưới bán hàng trên toàn Hàn Quốc bao gồm ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyunggi, thành phố Incheon, Busan và đảo Jeju.
Trong khi đó, Zike - thương hiệu xe điện hạng sang của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely - cũng có kế hoạch mở một phòng trưng bày tại Hàn Quốc và bắt đầu giao xe vào đầu năm 2026. Công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc Leap Motor cũng được cho là đang cân nhắc việc thâm nhập vào Hàn Quốc. Cùng với thị trường xe điện, thị trường hàng điện tử, điện thoại thông minh của Hàn Quốc cũng ngập tràn sản phẩm của Trung Quốc. Hãng sản xuất được mệnh danh là “Apple châu Á” Xiaomi đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc mấy năm nay.Trên kệ giới thiệu sản phẩm trong các trung tâm mua sắm, điện thoại thông minh của Xiaomi đứng sánh ngang với các sản phẩm của Samsung, Apple, thậm chí còn chiếm các vị trí bắt mắt hơn và được người dân Hàn Quốc quan tâm nhiều hơn.
Việc sở hữu giá bán hấp dẫn, khoảng dưới 300 USD, thấp hơn nhiều so với các mẫu smartphone khác trên thị trường Hàn Quốc, đã giúp Xiaomi thu hút rất đông sự chú ý của người tiêu dùng “xứ sở Kim Chi”. Từ lâu, lợi nhuận của Xiaomi không được đánh giá cao và chỉ đạt khoảng 5% doanh thu tổng thể. Tuy nhiên chiến lược không đặt lợi nhuận trên hết và chọn mức giá siêu hấp dẫn cho sản phẩm đã trở thành thứ “vũ khí” mạnh nhất của Xiaomi khi tiếp cận các thị trường khác, trong đó có Hàn Quốc.
Trước đó, ngày 14/12 vừa qua, Miniso đã khai trương một cửa hàng lớn tại quận Jongno, Seoul. Miniso gia nhập thị trường Hàn Quốc năm 2016 và rút lui vào năm 2021, nhưng tái gia nhập sau 3 năm. Được thành lập vào năm 2013, tính đến tháng 9/2024, Miniso có 2.936 cửa hàng ở nước ngoài, chiếm 40% tổng số 7.420 cửa hàng của hãng này. Doanh thu lũy kế của Miniso trong quý III/2024 là khoảng 2.500 tỷ won (tương đương khoảng 1,7 tỷ USD), tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Người sáng lập và CEO của Miniso Ye Guofu cho biết, công ty có kế hoạch mở 900 đến 1.100 cửa hàng mới mỗi năm trong 5 năm tới. Giống như Miniso, ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đang tìm kiếm động cơ tăng trưởng ở nước ngoài trong bối cảnh thị trường nội địa đang tăng trưởng chậm lại. Trong báo cáo công bố cuối năm 2024, Văn phòng Nam Kinh của Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cho biết, do tổng dân số giảm và nhu cầu nội địa đang giảm sút mạnh mẽ, rất khó để các công ty công nghệ Trung Quốc duy trì mức bán hàng ở thị trường nội địa như trước. Việc mở rộng ra nước ngoài đang thu hút sự chú ý như một giải pháp thay thế để giải quyết những mâu thuẫn này. Hãng truyền thông Trung Quốc Fengpai đưa tin, đối với các công ty Trung Quốc, việc mở rộng toàn cầu đã trở thành điều cần thiết chứ không phải là một lựa chọn. Khi các rào cản thương mại ở thị trường Mỹ và châu Âu ngày càng gia tăng, các công ty Trung Quốc cũng đang chú ý đến thị trường Hàn Quốc. Trước đây, Trung Quốc là một thị trường khổng lồ nơi các “ông lớn” Hàn Quốc như Samsung Electronics, Hyundai Motors và LG Electronics có thể tạo ra doanh thu khủng. Nhưng hiện nay các công ty Trung Quốc với lợi thế về giá và năng lực công nghệ đang bắt đầu tấn công Hàn Quốc một cách nghiêm túc. Theo chuyên gia Cho Cheol - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, các công ty Trung Quốc đang mở rộng sang các nước khác để tìm lối thoát vì nhu cầu trong nước không tốt và khó tiến vào Mỹ do tranh chấp Mỹ-Trung. Khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt mức thuế cao đối với xe điện của Trung Quốc, các công ty Trung Quốc, bao gồm cả BYD, bắt đầu tìm kiếm các thị trường khác, trong đó có Hàn Quốc. Các nhà phân tích thị trường Hàn Quốc cũng cho rằng việc xe điện Trung Quốc thâm nhập vào Hàn Quốc có thể làm “rung chuyển” thị trường ô tô nước này. BYD được dự đoán sẽ tung ra thị trường các mẫu SUV cỡ nhỏ, sedan cỡ trung và hatchback với mức giá thấp hơn đáng kể so với Hyundai Motors và Kia Motors. Năm 2024, BYD đã bán được 1,76 triệu xe điện trên toàn thế giới, thu hẹp khoảng cách với vị trí dẫn đầu là Tesla với 1,79 triệu chiếc, xuống còn 30.000 chiếc. BYD bán phần lớn xe ở Trung Quốc nhưng doanh số bán ra nước ngoài đã tăng đáng kể, chủ yếu ở Đông Nam Á và Nam Mỹ. Chuyên gia Cho Cheol nhận định, trước đây các sản phẩm của Trung Quốc gặp vấn đề về sản xuất thừa, chất lượng không tốt, nhưng hiện nay chất lượng đã được cải thiện đáng kể và có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Mặc dù có sự phản đối của người tiêu dùng Hàn Quốc đối với các thương hiệu Trung Quốc, nhưng các công ty Trung Quốc sẽ có thể chiếm được một thị phần nhất định tại thị trường Hàn Quốc.Tin liên quan
Giá nhiều sản phẩm công nghệ có thể tăng mạnh trong năm 2025
Các công ty sản xuất chip Nvidia và AMD đang tăng cường trữ card đồ họa trước khả năng mặt hàng này tăng giá mạnh do tác động của chính sách thuế quan mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











