Cường quốc dầu mỏ tự chủ 90% nhu cầu lương thực

11:43' - 18/09/2025
BNEWS Venezuela đã đáp ứng tới 90% nhu cầu lương thực thực phẩm tiêu dùng nội địa, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất nhằm tiến tới xuất khẩu nhiều loại nông sản trong thời gian tới.

Từ đất nước phụ thuộc phần lớn vào lương thực nhập khẩu gần một thập kỷ trước, Venezuela giờ đây đã trở thành quốc gia tự chủ về sản xuất lương thực – thực phẩm, đáp ứng tới 90% nhu cầu tiêu dùng nội địa, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất nhằm tiến tới xuất khẩu nhiều loại nông sản trong thời gian tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm 17/9, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố đây là kết quả nổi bật của chính sách quốc gia thúc đẩy sản xuất trong nước đi cùng với chiến lược bảo đảm an ninh lương thực, coi đây một trong những yếu tố then chốt củng cố chủ quyền quốc gia.

 
Tổng thống Maduro cho biết chỉ cách đây chưa đầy một thập kỷ, sản xuất lương thực của Venezuela năm 2017 chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu trong nước và 20% vào năm 2019. Nhờ ưu tiên phát triển sản xuất quốc nội thay thế nhập khẩu, tỷ lệ này đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Số liệu chính thức cho thấy, lượng lương thực cung ứng hàng tháng trong cả nước đã tăng từ 327.000 tấn năm 2017 lên 710.000 tấn trong năm nay, tương đương mức tăng hơn 130%.

Cùng với nông nghiệp, lĩnh vực chăn nuôi và chế biến thực phẩm cũng ghi nhận bước phát triển đáng kể. Các doanh nghiệp nhà nước trong ngành gia cầm hiện xuất xưởng khoảng 90.000 con gà mỗi ngày, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đạt tiêu chuẩn để hướng tới xuất khẩu.

Thành quả này còn phản ánh rõ trong hệ thống phân phối và bán lẻ. Theo Hiệp hội Siêu thị và Dịch vụ quốc gia (ANSA), khoảng 90% sản phẩm bày bán tại các siêu thị hiện nay có xuất xứ trong nước. Đáng chú ý, hơn 95% giao dịch trong lĩnh vực này được thực hiện bằng đồng nội tệ bolívar, góp phần giảm phụ thuộc vào ngoại tệ.

Bên cạnh đó, trong 2 năm vừa qua, trên 30 siêu thị và trung tâm thương mại mới đã mở cửa, nâng tổng số các điểm phân phối hàng hóa và thực phẩm trên cả nước lên trên 1.000, trong đó đa số là các chuỗi siêu thị do các doanh nghiệp Venezuela sở hữu, quản lý và điều hành.

Theo Tổng thống Maduro, thành quả trên nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ Venezuela nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho người dân, trong đó bao gồm CLAP – chương trình do chính phủ triển khai nhằm phân phối các giỏ thực phẩm miễn phí giao đến tận nhà cho người dân, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như bột ngô, gạo, và dầu ăn.

Song song với đó, Venezuela đẩy mạnh các dự án hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm việc cấp đất và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, qua đó giúp tăng sản lượng các loại cây trồng chủ lực.

Bên cạnh đó, Venezuela đã và đang thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là với Việt Nam. Hồi đầu năm nay, Venezuela đề nghị dành 100.000 ha đất canh tác cho các nhà đầu tư Việt Nam đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để tăng sản lượng đầu ra trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, chiến lược "Made in Venezuela" do chính phủ phát động trong những năm qua đóng vai trò vừa là động lực để doanh nghiệp nâng cấp năng lực sản xuất, vừa là đòn bẩy khuyến khích tiêu dùng nội địa, góp phần hình thành một nền kinh tế tự chủ, bền vững và giàu bản sắc.

Theo Chủ tịch Viện Thương hiệu Quốc gia Daniella Cabello, Thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn gắn với niềm tự hào dân tộc, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng ủng hộ sản phẩm nội địa, cũng như là bước đi quan trọng để xây dựng văn hóa tiêu dùng nội địa có trách nhiệm, ưu tiên hàng chất lượng do chính người Venezuela làm ra.

Giới phân tích cho rằng việc nâng cao năng lực sản xuất lương thực giúp Venezuela giảm áp lực từ nhập khẩu, tạo thêm việc làm trong nông nghiệp, đồng thời củng cố sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ này vẫn đứng trước nhiều thách thức, trong đó có chi phí đầu vào, bảo đảm chất lượng và khả năng đưa sản phẩm tới các vùng sâu, vùng xa.

Chính phủ Venezuela khẳng định sẽ tiếp tục duy trì ưu tiên sản xuất trong nước, coi chủ quyền lương thực là nền tảng quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục