BNEWS Ngày 17/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua thủ tục mở đường cho việc bỏ phiếu dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần trong vòng 2 tuần tới.
Ngày 17/9, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua thủ tục mở đường cho việc bỏ phiếu trong tuần này về dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần trong vòng 2 tuần tới.
Với 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống, Hạ viện đã phê chuẩn thủ tục cho phép thảo luận dự luật chi tiêu ngắn hạn (continuing resolution – CR). Dự luật này sẽ cung cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11, qua đó tạo thêm thời gian cho Hạ viện và Thượng viện đạt được thỏa thuận về các dự luật chi tiêu toàn diện cho tài khóa 2026, bắt đầu từ ngày 1/10.
Dự luật cũng bao gồm khoản ngân sách 88 triệu USD tăng cường an ninh cho các nghị sĩ Quốc hội, Tòa án Tối cao và cơ quan hành pháp, sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.
Đảng Cộng hòa kỳ vọng Hạ viện sẽ thông qua dự luật trong ngày 19/9 để chuyển lên Thượng viện, nơi cũng cần phê chuẩn trước khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Tuy nhiên, tại Thượng viện - nơi phe Cộng hòa chiếm đa số với 53 ghế - dự luật “CR” cần nhận được ít nhất 60 phiếu thuận mới có thể được thông qua. Phe Dân chủ - chiếm 47 ghế tại Thương viện - hiện đang phản đối dự luật và khẳng định không ủng hộ văn kiện mà họ cho là “mang tính đảng phái”.
Trong khi đó, một số Thượng nghị sĩ Dân chủ đang xem xét đề xuất riêng cho việc duy trì hoạt động chính phủ, trong đó có các điều khoản y tế mà phía Cộng hòa tuyên bố sẽ bác bỏ. Trả lời phỏng vấn chương trình “Morning Joe” của kênh NBC, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết dự luật sắp được công bố của đảng Dân chủ “sẽ bảo vệ nhu cầu của người dân Mỹ”, đồng thời tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ vào cuối tài khóa hiện nay.
Trong bài phát biểu trước Thượng viện sau đó, ông Schumer nói rõ đây chỉ là "biện pháp trước mắt" và không nêu rõ dự luật sẽ kéo dài đến ngày nào. Ông Schumer chỉ nhấn mạnh dự luật sẽ "xử lý chi phí và cắt giảm y tế bằng cách ngăn tăng phí bảo hiểm, khôi phục và gia hạn các quỹ Quốc hội phê duyệt” từng bị chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm.
Trong nhiều tháng qua, phe Dân chủ liên tục kêu gọi gia hạn tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) sắp hết hạn, song Cộng hòa phản bác rằng dự luật chi tiêu tạm thời này không phải là biện pháp phù hợp cho thời điểm hiện tại.
Cuộc tranh luận thường niên về ngân sách Mỹ chỉ liên quan đến khoảng 1/4 tổng chi tiêu 7.000 tỷ USD của chính phủ liên bang, trong đó còn có các chương trình bắt buộc như An sinh Xã hội, Medicare và khoản thanh toán cho khoản nợ công 37.500 tỷ USD.Tin liên quan
Hạ viện Mỹ gia hạn việc chặn bỏ phiếu về chính sách thuế quan
Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết số 707, cho phép tránh bỏ phiếu về các kiến nghị hủy bỏ thuế quan áp đặt do “tình trạng khẩn cấp” của Tổng thống Donald Trump cho đến tháng 3/2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.











