BNEWS Việc áp dụng giá cước không đúng với giá cước đã đăng ký, kê khai, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm chiếm lĩnh thị trường bưu chính.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị Phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính với hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu.
Ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày 3/2/2020, Chính phủ ban hành nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.Đến nay, theo ghi nhận thực tế, tình trạng cạnh tranh giảm giá nhằm giành thị phần gây nên hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động bưu chính.
Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để hoạt động bưu chính cạnh tranh lành mạnh là cần thiết.
Ngày 7/1/2022, Chính phủ ban hành nghị định số 14/2022/NĐ-CP có nội dung về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.Theo quy định mới về về hình thức xử phạt, mức phạt tiền là 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi thông báo không đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính trong trường hợp: Doanh nghiệp có thay đổi thông tin so với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng đối với hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi doanh nghiệp có thay đổi một trong số các nội dung doanh nghiệp đã thông báo về hoạt động bưu chính.
Nghị định 14/2022/NĐ-CP cũng nêu rõ, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính mức giá cước của các dịch vụ bưu chính.Việc áp dụng giá cước không đúng với giá cước đã đăng ký, kê khai, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm chiếm lĩnh thị trường bưu chính.
Theo thống kê của Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay, có trên 700 doanh nghiệp bưu chính đang hoạt động hợp pháp trên thị trường bưu chính Việt Nam.Một trong số vấn đề tồn tại của hoạt động bưu chính thời gian qua là tình hình kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh diễn ra rất phức tạp.
Trong quy tại Điều 29, Luật Bưu chính, các doanh nghiệp bưu chính phải thực hiện quyền kiểm tra bưu gửi khi nhận hàng. Tuy nhiên, khi thương mại điện tử bùng nổ, hàng trăm triệu gói hàng, bưu kiện, bưu phẩm… cần được chuyển phát nhanh mỗi ngày thì việc kiểm tra từng bưu gửi khi nhận hàng hóa gửi đối với các nhân viên bưu điện tại bưu cục là không khả thi.Hiện nay, chỉ có vài doanh nghiệp bưu chính lớn mới có các hệ thống chia chọn bưu gửi cũng như đầu tư hệ thống soi chiếu. Còn lại, đa số các doanh nghiệp bưu chính chỉ kiểm đếm các bưu gửi, bưu phẩm, gói hàng bằng mắt, bằng tay.
Do đó, yêu cầu nhân viên của doanh nghiệp bưu chính phát hiện, phân biệt, xử lý hàng giả, thậm chí là hàng cấm trong các các bưu gửi là yêu cầu không phù hợp với hoàn cảnh, tình hình thực tế,
Trong xu hướng phát triển của thương mại quốc tế, thương mại kỹ thuật số xuyên biên giới, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các nền tảng kỹ thuật số, mô hình kinh doanh bưu chính số. Hoạt động của các tập đoàn thương mại nước ngoài cung cấp thương mại kỹ thuật số xuyên biên giới vào lãnh thổ Việt Nam đang diễn ra rất mạnh mẽ.Đi kèm với việc phát triển các nền tảng, dịch vụ bưu chính số là sự xuất hiện ngày càng nhiều các hành vi vi phạm trên môi trường trực tuyến. Với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của thương mại số, các hoạt động bưu chính trở thành nền tảng hậu cần cho thương mại số.
Đây cũng là một trong những lĩnh vực quan trọng của thương mại điện tử. Khi không thực hiện tốt việc kiểm soát các vi phạm của hoạt động bưu chính số, các doanh nghiệp bưu chính có thể là đối tượng liên đới, thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bưu chính, gây mất an ninh, an toàn và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng trao đổi một số vấn đề về việc cấp phép, thu hồi phép đối với doanh nghiệp đăng ký hoạt đông bưu chính; việc gắn biển, phù hiệu cho xe bưu chính khi lưu thông trên đường, vấn đề vận tải người kèm hàng, vận chuyển hàng của xe trở khách; các quy định về thông tin bắt buộc phải có trên bưu gửi (thời gian, khối lượng, nội dung, chữ ký của người nhận, người gửi), việc thông báo thời gian thanh tra kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp bưu chính; hoàn thiện Hệ thống mã địa chỉ số cho bưu chính; hệ thống đường trục vận tải đa phương thức, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, toàn quốc…>>>Thao túng thị trường chứng khoán, Chủ tịch Louis Holdings đối mặt với án phạt nào?
Tin liên quan
Cần Thơ phạt doanh nghiệp chuyển tải xăng dầu sai quy định
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết vừa xử phạt 30 triệu đồng đối với một doanh nghiệp tư nhân ở quận Thốt Nốt về hành vi chuyển tải xăng dầu không đúng vị trí quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.
-
DN cần biếtThổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan được kiểm tra chính thức với thực phẩm nhập khẩu
Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra thực phẩm và một số sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định đúng mã hàng và thủ tục áp dụng.
-
DN cần biếtKhai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026: Động lực liên kết vùng và giải pháp kích cầu du lịch quốc tế
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 quy tụ hơn 550 đại biểu, gồm 150 người mua quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, là một trong các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
-
DN cần biếtKinh tế số: Giải phóng nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030, đòi hỏi tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
-
DN cần biếtVương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm nhựa PET
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 13/8, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly(ethylene Terephthalate) (PET).
-
DN cần biếtChuyển dịch năng lượng tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xanh
Doanh nghiệp ngày càng phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và sử dụng điện tái tạo để giữ thị trường, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư.
-
DN cần biếtĐòn bẩy kinh tế thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính
Thuế các-bon đang được nhiều quốc gia áp dụng như một công cụ kinh tế hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
-
DN cần biếtChậm cấp phép xuất khẩu làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ
Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung (USCBC) cảnh báo tình trạng chậm trễ trong cấp phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ đang gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.
-
DN cần biếtHợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở kênh kết nối tìm nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp Việt
Với gần 5 triệu thành viên, hệ thống hợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở thêm kênh kết nối nguồn cung nông sản, thực phẩm, nguyên liệu và đối tác phân phối cho doanh nghiệp Việt Nam.










