Các sàn châu Á diễn biến trái chiều trước quan ngại về COVID-19

10:56' - 02/03/2020
BNEWS Các nhà đầu tư đang theo dõi những số liệu về trường hợp nhiễm dịch COVID-19 trong khi giới chức của các nước và vùng lãnh thổ đang sẵn sàng tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó.
Các sàn châu Á diễn biến trái chiều trước quan ngại về COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều khi bước vào ngày giao dịch 2/3 trước những quan ngại kéo dài về sự lan rộng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,09%, tương đương 230,80 điểm, xuống còn 20.912,16 điểm và chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,20% (52,20 điểm) xuống còn 26.077,73 điểm. 

Trong khi đó, chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,26% (5,17 điểm) lên 1.992,18 điểm còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,66% (19,01 điểm) lên 2.899,31 điểm.

Ngày 2/3, số ca tử vong do dịch COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 3.000 người, sau khi Trung Quốc thông báo có thêm 42 ca tử vong trong ngày 1/3. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tất cả các ca tử vong mới đều ở tỉnh Hồ Bắc, khu vực hiện là tâm dịch của nước này.

Dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng tại châu Âu, trong bối cảnh các nước ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong tại Italy - tâm dịch ở châu Âu, đã tăng lên 34 người. Nhà chức trách Italy cho biết trong ngày 1/3 đã có thêm 5 ca tử vong do COVID-19 ở nước này, trong khi số ca nhiễm mới là gần 1.700 người, tăng vọt so với con số hơn 1.100 người một ngày trước đó.

Dự kiến, Chính phủ Italy trong tuần này sẽ thông qua gói ngân sách trị giá 3,6 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch.

Nhà chức trách Pháp ngày 1/3 cũng xác nhận đã phát hiện hơn 30 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 130 trường hợp. Cho tới nay, Pháp - quốc gia đầu tiên tại châu Âu phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 hôm 24/1, đã ghi nhận hai 2 ca tử vong do dịch bệnh. Cùng ngày, Scotland đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, qua đó nâng tổng số ca nhiễm tại Anh lên 36 trường hợp.

Theo chiến lược gia kỳ cựu Yukino Yamada của Daiwa Securities, các nhà đầu tư đang theo dõi những số liệu về trường hợp nhiễm dịch COVID-19 trong khi giới chức của các nước và vùng lãnh thổ đang sẵn sàng tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó có những giải pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết ngân hàng này sẽ nỗ lực đảm bảo sự ổn định và thanh khoản của các thị trường tài chính nhằm phòng tránh những rủi ro do tình trạng bất ổn của thị trường vốn và tài chính toàn cầu do dịch COVID-19.

Về phần mình, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cuối tuần trước đã đưa ra tuyên bố, báo hiệu khả năng xem xét cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong trường hợp cần thiết, mặc dù cho rằng nền kinh Mỹ hiện vẫn vững mạnh. Theo ông Powell, Fed đang theo dõi chặt chẽ những tiến triển và những liên quan đối với triển vọng kinh tế, đồng thời sẽ sử dụng các công cụ và hành động phù hợp nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, VN - Index giảm 16,25 điểm (tương ứng 1,81%) xuống 882,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 242 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.792 tỷ đồng. Chỉ số HNX - Index lại tăng 0,32 điểm (0,29%) lên 109,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 67,4  triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 716,87 tỷ đồng./.

>>> Chứng khoán tuần tới: Cẩn trọng trước diễn biến khó lường từ dịch COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục