Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên sáng 26/7

10:01' - 26/07/2021
BNEWS Chỉ số chứng khoán của Nhật Bản mở cửa phiên 26/7 tăng 1,66%, hay 457,47 điểm, lên 28.005,47 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,82%, hay 496,25 điểm, xuống 26.825,73 điểm.
Chỉ số chứng khoán của Nhật Bản mở cửa phiên 26/7 tăng điểm, nhờ động lực đến từ sự phục hồi của phố Wall phiên cuối tuần trước.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,66%, hay 457,47 điểm, lên 28.005,47 điểm.

Theo công ty chứng khoán Okasan Online Securities (Nhật Bản), sau khi chỉ số Dow Jones tăng trong bốn phiên, chỉ số chứng khoán của Nhật Bản cũng bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, những lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 sẽ vẫn gây sức ép lên thị trường.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã lập các kỷ lục mới trong phiên cuối tuần trước, với chỉ số Dow Jones chốt phiên tăng 0,7%, lên 35.061,55 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này chốt phiên vượt mức 35.000 điểm, trước khả năng các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ còn khả quan hơn sau các báo cáo tích cực trong tuần trước.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm điểm mạnh, khi các cổ phiếu công nghệ lại chịu tác động do Trung Quốc thực hiện các biện pháp kiểm soát lĩnh vực này. Giá cổ phiếu của Tencent giảm mạnh nhất, sau khi Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc yêu cầu công ty công nghệ này từ bỏ đặc quyền cấp phép âm nhạc của mình.

Chỉ số Hang Seng giảm 1,82%, hay 496,25 điểm, xuống 26.825,73 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,35%, hay 12,38 điểm, xuống 3.538,01 điểm.

Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng giảm điểm, khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng về sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Chỉ số này giảm 2,02 điểm, hay 0,06%, xuống 3.252,4 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên, sau khi tăng trong hai phiên trước đó, do số ca nhiễm tăng đã làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro.

Hàn Quốc đã gia hạn thời gian thực hiện giãn cách xã hội mức độ cao nhất (cấp độ 4) ở khu vực Seoul, tỉnh Gyeonggi xung quanh và thành phố cảng phía Tây Incheon, cho đến ngày 8/8 tới và sẽ áp dụng mức độ giãn cách xã hội cao thứ hai (cấp độ 3) ở ngoài khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận bắt đầu từ ngày 27/7, động thái mới nhất nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 ở các tỉnh thành vào cao điểm của kỳ nghỉ Hè.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 9 giờ 27 phút, chỉ số VN - Index giảm 7,53 điểm (0,59%), xuống 1.261,43 điểm. Chỉ số HNX - Index cũng giảm 1,44 điểm (0,48%), xuống 300,47 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục