Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm chiều 25/1

17:16' - 25/01/2022
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 25/1, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm do giới đầu tư chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,7% xuống 27.131,34 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,7% xuống 24.243,61 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) cũng giảm 2,6% xuống 3.433,06 điểm.

Thị trường Singapore, Đài Bắc và Jakarta cũng giảm hơn 1%. Còn thị trường Sydney đã giảm 2,5% sau khi số liệu lạm phát lõi của Australia cao hơn dự báo. Trong khi thị trường chứng khoán Seoul giảm hơn 2%, Wellington, Mumbai và Bangkok cũng đi xuống.

Chuyên gia Jeremy Siegel thuộc Đại học Pennsylvania vẫn rất lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán trong dài hạn nhưng có khả năng sẽ trải qua giai đoạn khó khăn trong hai hoặc ba tháng tới. Các chuyên gia khác cho biết, Fed đang cố gắng kiểm soát lạm phát và các thị trường đã đi từ kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất dần dần sang hành động thắt chặt nhanh chóng cho đến khi lạm phát giảm bớt.

Hiện nay giới đầu tư đang tìm kiếm manh mối khi Chủ tịch Fed Jerome Powel thông báo tổ chức buổi họp báo ngay sau cuộc họp vào ngày 25-26/1.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch 25/1, VN-Index tăng 39,87 điểm (2,77%) lên 1.479,58 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 9,47 điểm (2,36%) lên 410,23 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục