Các thị trường chứng khoán châu Á tiến theo đà tăng trên Phố Wall

17:17' - 27/03/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 27/3, hầu hết các TTCK châu Á đều tăng điểm sau khi Phố Wall bứt lên khá mạnh, nhưng giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm.
Các thị trường chứng khoán châu Á tiến theo đà tăng trên Phố Wall. Ảnh: TTXVN

Hoạt động giao dịch trên các thị trường chứng khoán châu Á vẫn "xao động" sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không lạc quan về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới, tình trạng bất ổn liên quan đến việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), cũng như việc nền kinh tế Trung Quốc đang tăng chậm lại.
Trong lúc tâm lý lạc quan chi phối hoạt động giao dịch trong phần lớn thời gian từ đầu năm đến nay đã yếu đi phần nào trong vài tuần trở lại đây, một vài số liệu kém lạc quan của Mỹ đã không ngăn cản thị trường chứng khoán New York khởi sắc trong phiên 26/3, khi cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm.
Tiếp nối đà tăng đó, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều đi lên trong phiên chiều mặc dù trải qua phiên sáng diễn biến thất thường. Cụ thể, khép lại phiên này, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,6% lên 28.728,25 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải có thêm 0,9% và khép phiên ở mức 3.022,72 điểm.
Các thị trường Sydney và Singapore cũng ghi điểm và tăng lần lượt 0,1% và 0,4%.
Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng đi lên ở các thị trường khác trong khu vực, tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,2% xuống 21.378,73 điểm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/3, VN – Index tăng 6,12 điểm lên 975,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 160 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 3.612,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 199 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 92 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 0,71 điểm lên 107,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 57 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 331 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 55 mã giảm giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục