Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm trong phiên 5/3

17:23' - 05/03/2021
BNEWS Chốt phiên 5/3, chỉ số Hang Seng giảm 138,5 điểm, xuống 29.098,29 điểm, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,5 điểm, xuống 3.501,99 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 giảm 65,79 điểm, xuống 28.864,32 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm trong phiên 5/3, khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell không xoa dịu được những lo ngại về khả năng lạm phát tăng mạnh trước sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, điều mà nhiều người cảnh báo có thể buộc Fed phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.
Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,47%, hay 138,5 điểm, xuống 29.098,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,5 điểm, xuống 3.501,99 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,23%, hay 65,79 điểm, xuống 28.864,32 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm 0,57%, hay 17,23 điểm, xuống 3.026,26 điểm. 
Việc các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đang được triển khai, tốc độ lây nhiễm chậm lại, các biện pháp phong tỏa được nới lỏng và các biện pháp kích thích mới sắp được tung ra đang thúc đẩy các nền kinh tế, nhưng các nhà đầu tư lo ngại hơn rằng các chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, một động lực chính đưa đến đà phục hồi của các thị trường chứng khoán kéo dài một năm qua, sẽ dần được rút lại trước khả năng giá cả tăng mạnh. 
Lo ngại đó đã dẫn tới làn sóng bán tháo ồ ạt trên các thị trường toàn cầu, với chỉ số Nasdaq Composite phiên 4/3 giảm 10% từ các mức cao kỷ lục gần đây.
Ông Powell nhắc lại rằng Fed sẽ chưa thắt chặt chính sách tiền tệ cho đến khi đạt được các mục tiêu toàn dụng về việc làm và lạm phát liên tục ở mức cao. Theo ông, khi nền kinh tế phục hồi, giá cả sẽ tăng nhưng có thể chỉ tăng trong thời gian ngắn.
Nhưng dù ông Powell khẳng định Fed sẵn sàng can thiệp nếu cần, các nhà giao dịch thất vọng khi ông không đề cập đến việc ngân hàng này sẽ có những hành động như mua vào trái phiếu trước sự gia tăng lợi suất.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trở lại lên mức trên 1,5%, cao nhất trong một năm sau phát biểu của ông Powell và các nhà đầu tư đang bán ra khi lạm phát có thể khiến lợi nhuận giảm.
Nhà phân tích Stephen Innes của Axi cho rằng phát biểu của ông Powell cũng không quả quyết như trong các phát biểu trước, cho thấy lợi suất ở mức 2% và tiến đến 2,2% có thể là đủ để Fed tăng lãi suất, điều mà thị trường chưa sẵn sàng.
Bên cạnh đó, một yếu tố khác cũng gây sức ép bán ra là đà phục hồi kéo dài một năm qua của thị trường chứng khoán có thể sẽ kết thúc và giá một số cổ phiếu quá cao, lý do để các nhà đầu tư chốt lời.
Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới gói kích thích kinh tế tại Mỹ, khi Thượng viện chuẩn bị tiến hành thảo luận và có thể bỏ phiếu vào cuối tuần, trong khi báo cáo việc làm của nước này được công bố trong ngày sẽ cho phép đánh giá về tình hình nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 5/3, chỉ số VN-Index tăng 0,17 điểm (0,01%) lên 1.168,69 điểm, HNX-Index tăng 4,03 điểm (1,58%) lên 259,8 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục