BNEWS Trước khi Fed thông báo quyết định cắt giảm lãi suất, thị trường đã khá im ắng vì các nhà đầu tư mặc dù phần lớn đã dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất song vẫn lo ngại Fed sẽ có một quan điểm khác.
Đây là lần hạ lãi suất thứ ba trong vòng bốn tháng, một động thái được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cho vay thuận lợi hơn, hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc bỏ phiếu có sự chia rẽ, và Fed cho biết sẽ theo dõi các tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường lao động và lạm phát, vốn "vẫn còn ở mức cao".
Sau khi Fed thông báo quyết định giảm lãi suất nói trên, vào lúc 14 giờ 22 phút ngày 10/12 (giờ địa phương), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 291,17 điểm (0,61%), lên 47.851,46 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 18,32 điểm (0,27%), lên 6.858,83 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 14,20 điểm (0,06%), xuống 23.562,29 điểm. Trước khi Fed thông báo quyết định cắt giảm lãi suất, thị trường đã khá im ắng vì các nhà đầu tư mặc dù phần lớn đã dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất song vẫn lo ngại Fed sẽ có một quan điểm “diều hâu” hơn về triển vọng chính sách tiền tệ (tức là ưu tiên kiểm soát lạm phát bằng cách tăng lãi suất). Giới giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm kiếm manh mối cho các cuộc họp tiếp theo, trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ vẫn phải đối mặt với lạm phát cao cùng một số tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động. Sau cuộc họp cuối cùng trong năm 2025 của Fed, dữ liệu mới nhất từ công ty dịch vụ thông tin tài chính LSEG cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược 78% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 1/2026. Cũng tại cuộc họp lần này, các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 của Mỹ từ mức 1,8% trong tháng 9/2025 lên 2,3% và duy trì ước tính tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4% vào cuối năm 2026. Chính các dự báo này, cùng với việc tuyên bố của Fed, dường như đã thu hút các nhà đầu tư quay trở lại thị trường chứng khoán. Tại thị trường dầu mỏ, giá dầu Brent biển Bắc tăng 33 xu Mỹ (tương đương 0,5%) lên 62,27 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 28 xu (khoảng 0,5%) lên 58,53 USD/thùng sau khi các quan chức cho biết một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela bị bắt giữ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụt giảm nguồn cung trong ngắn hạn. Trong khi đó, giá vàng giao ngay đã đảo chiều đi lên trong phiên 10/12 sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại về sự không chắc chắn về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong năm tới. Vào lúc 15 giờ 17 phút ngày 10/12 (giờ địa phương), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.236,57 USD/ounce. Còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,3% xuống mức 4.224,70 USD/ounce. Trong buổi họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách lãi suất của cơ quan này đang ở vị thế tốt để ứng phó với các diễn biến kinh tế sắp tới song không đưa ra định hướng rõ ràng hơn về việc liệu có một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong tương lai gần hay không. Trước tình hình trên, ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định ông Powell đã “khéo léo chèo lái” để có được một đợt cắt giảm lãi suất nữa từ một ngân hàng trung ương đang có sự chia rẽ quan điểm giữa các nhà hoạch định chính sách về lộ trình điều chỉnh lãi suất. Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù Fed đã có ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp, song con đường nới lỏng chính sách tiền tệ phía trước được dự báo sẽ không hề bằng phẳng. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giá bạc giao ngay đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 61,85 USD/ounce. Giá bạc đã tăng phi mã 113% từ đầu năm 2025 đến nay, nhờ nhu cầu công nghiệp gia tăng, dự trữ bạc sụt giảm và việc kim loại này được Mỹ xếp vào danh sách khoáng sản quan trọng. Trái ngược với bạc, giá các kim loại quý khác lại giảm. Giá bạch kim giao ngay giảm 2,4% xuống 1.654,55 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 2% xuống 1.475,94 USD/ounce.Tin liên quan
Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp
Đây là lần hạ lãi suất thứ ba trong vòng bốn tháng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), một động thái được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cho vay thuận lợi hơn, hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.












