Cách nước Pháp thúc đẩy người dân vượt qua tâm lý chần chừ tiêm vaccine
Người Pháp vốn có quan điểm không ủng hộ việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, tuy nhiên nghĩa vụ cộng đồng, sự hối thúc và nghiêm khắc của chính phủ đã khiến hàng triệu người ở nước này đi tiêm phòng trong bối cảnh biến thể Delta lan rộng.
Ở thời điểm nước Pháp bắt đầu chiến dịch tiêm chủng COVID-19 hồi đầu năm nay, quốc gia này là một trong những nước có tỷ lệ người dân do dự tiêm phòng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Pháp lại là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất tại châu Âu.
Sự thành công trong chiến lược tiêm chủng ở Pháp là do chính phủ đã đưa ra ý tưởng nới lỏng một số hạn chế nếu người dân có thể xuất trình chứng nhận y tế khi đến các nhà hàng, hộp đêm hoặc tham dự các sự kiện thể thao.
Được triển khai vào tháng 8 vừa qua, hệ thống thẻ y tế của Pháp yêu cầu những người muốn sử dụng không gian công cộng, từ việc ngồi trong quán cà phê ở Paris cho đến việc di chuyển bằng tàu cao tốc, đều cần quét mã để chứng minh rằng họ đã được tiêm chủng ngừa COVID-19, đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính gần đây.
Pháp đồng thời quy định việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ trở thành bắt buộc đối với các nhân viên y tế và các nhân viên làm việc trong bệnh viện và viện dưỡng lão. Vào ngày 16/9, Pháp đã đình chỉ việc làm đối với khoảng 3.000 nhân viên y tế (chiếm khoảng 0,1% tổng số nhân viên y tế toàn quốc) do họ chưa tiêm chủng.
Kết quả là hơn 14 triệu người ở Pháp đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên trong 11 tuần kể từ khi chính phủ ban hành quyết định trên. Khoảng 88% số người trên 12 tuổi ở Pháp đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, cao hơn tỷ lệ ghi nhận tại Mỹ, Anh hoặc Đức.
Tỷ lệ nhiễm bệnh hiện là dưới 61 trường hợp trên 100.000 người, so với 241 trường hợp trên 100.000 ở Mỹ ghi nhận trong ngày 24/9. Số ca mắc mới COVID-19 tại Pháp đang giảm hơn 25% mỗi tuần, trong đó số ca tử vong và nhập viện cũng giảm.
Ngày 22/9 vừa qua, Pháp thông báo kế hoạch chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang đối với trẻ em trong các trường tiểu học ở một số khu vực của nước này.
Người phát ngôn chính phủ Gabriel Attal khẳng định: “Chiến lược khuyến khích tối đa người dân đi tiêm chủng của Tổng thống đã thành công".
Sự thay đổi trong quan điểm của người dân Pháp là một bước ngoặt lớn đối với một dân tộc vốn có lịch sử thận trọng với vaccine, một quốc gia hồi đầu mùa Hè đã bị tụt hậu so với các nước khác cùng châu lục về tiến độ tiêm chủng, trong khi chứng kiến sự gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.
Một cuộc thăm dò vào năm 2018 cho thấy người dân Pháp có mức độ tin tưởng vào vaccine thấp nhất trong số 144 quốc gia được khảo sát. Vào tháng 12/2020, kết quả khảo sát do Ipsos tiến hành cho thấy Pháp đứng ở vị trí cuối cùng trong số 15 quốc gia được đánh giá về mức độ sẵn sàng tiêm vaccine ngừa COVID-19, với chỉ 40% người dân được hỏi cho biết họ muốn được tiêm.
Mặc dù vậy, trong 3 ngày sau lời kêu gọi của Tổng thống Emmanuel Macron, hơn 3 triệu người đã đặt chỗ cho mũi tiêm đầu tiên qua Doctolib - trang web mà mọi người sử dụng để đặt lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19. Một tháng sau đó, hơn 9 triệu người đã được tiêm mũi đầu tiên.
Theo người phát ngôn của Chính phủ Pháp, nước này đang lên kế hoạch để kéo dài thời hạn áp dụng quy định về giấy chứng nhận y tế, sau thời hạn hiện nay là ngày 15/11./.
>>>"Sống chung" với COVID-19: Mô hình mới của nhiều quốc gia trên thế giới
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Các bệnh viện ở New York sa thải nhân viên không tiêm vaccine
15:42' - 28/09/2021
Các bệnh viện tại thành phố New York bắt đầu sa thải hoặc đình chỉ công tác nhân viên y tế không tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 theo quy định được bang New York ban hành hồi tháng trước.
-
Đời sống
Israel yêu cầu bệnh nhân hồi phục vẫn cần tiêm vaccine để nhận "Thẻ Xanh"
16:43' - 27/09/2021
Số bệnh nhân COVID-19 mới tại Israel trong tuần qua có xu hướng giảm, nhưng số bệnh nhân nặng vẫn ở mức cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Quảng Ngãi khẩn trương sắp xếp các cơ sở nhà đất đôi dư
17:11'
Sau thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ngãi có 991 cơ sở nhà đất dôi dư. Đến nay, vẫn còn hàng trăm cơ sở nhà đất chưa được sắp xếp khai thác có nguy cơ lãng phí.
-
Kinh tế xã hội
Đất lành gọi sếu: Khát vọng hồi sinh Đồng Tháp Mười xưa
17:11'
Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim, đơn vị đã tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ non (6 tháng tuổi) từ Thái Lan để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Argentina gấp rút hoàn thiện lực lượng bảo vệ ngôi vương
17:10'
Hiện nhà đương kim vô địch thế giới đã lập danh sách sơ bộ khoảng 55 cầu thủ để theo dõi phong độ và tình trạng sức khỏe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
-
Kinh tế xã hội
Cao Bằng đặt mục tiêu thông xe cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào cuối năm
16:53'
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 2 hiện đang được khẩn trương triển khai với 132 mũi thi công trên toàn tuyến.
-
Kinh tế xã hội
Hàn Quốc: Sập cầu vượt tại thủ đô Seoul, ít nhất 3 người thiệt mạng
16:10'
Theo hãng tin Yonhap, ngày 26/5, cầu vượt Seosomun ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã bị sập một phần trong quá trình tháo dỡ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
-
Kinh tế xã hội
Kỳ lân công nghệ Israel Wix cắt giảm 1.000 việc làm
15:32'
Công ty công nghệ Israel Wix dự kiến cắt giảm khoảng 1.000 việc làm khi chi phí AI tăng mạnh, lợi nhuận suy giảm và mô hình kinh doanh truyền thống chịu áp lực từ AI tạo sinh.
-
Kinh tế xã hội
Cần Thơ: Phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống dân tộc Khmer
15:31'
Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị di sản văn hóa của đồng bào Khmer vẫn được gìn giữ, phát huy, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.
-
Kinh tế xã hội
Trưa nay 26/5, Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ C, nắng nóng bao trùm miền Bắc
15:30'
Theo ghi nhận lúc 13h ngày 26/5, nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ như Láng (Hà Nội) 40 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,9 độ C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,3 độ C.
-
Kinh tế xã hội
Huế khởi động dự án tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu
15:29'
Dự án IP3 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ tài trợ thông qua Oxfam, triển khai tại 5 quốc gia gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Privas, đông nam nước Pháp, ngày 6/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Privas, đông nam nước Pháp, ngày 6/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN