Cam kết FDI vào Hàn Quốc cao kỷ lục

15:57' - 05/10/2022
BNEWS Số liệu mới nhất từ Chính phủ Hàn Quốc cho thấy lượng cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào quốc gia này trong giai đoạn từ tháng 1-9/2022 đã tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoáí.
Số liệu mới nhất từ Chính phủ Hàn Quốc cho thấy lượng cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào quốc gia này trong giai đoạn từ tháng 1-9/2022 đã tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự tăng trưởng vững chắc trong đầu tư vào các lĩnh vực tiên tiến như chip, sản xuất xe điện và pin xe.

 
Theo số liệu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, nền kinh tế này đã nhận được 21,52 tỷ USD cam kết FDI trong giai đoạn từ tháng 1 – 9/2022, so với 18,21 tỷ USD được ghi nhận cùng kỳ một năm trước đó.

Đây là lượng FDI cam kết cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Chín, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc nhận được hơn 20 tỷ USD vốn FDI trong quý III.

Tổng cộng 2.498 cam kết đầu tư đã được thực hiện trong thời gian trên, tăng 12,7% so với cùng giai đoạn của năm trước. Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy số tiền đầu tư thực sự đến Hàn Quốc đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 11,16 tỷ USD.

Trong thông báo, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho hay Hàn Quốc đạt được kết quả trên bất chấp một loạt yếu tố bất lợi, bao gồm lạm phát toàn cầu phi mã và việc các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất.

Theo ngành, lĩnh vực chế tạo đã nhận được cam kết đầu tư 7,8 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ một năm trước đó. Điều này chủ yếu nhờ các doanh nghiệp dệt may, thực phẩm và điện tử giành được khoản đầu tư lớn hơn.

Ngược lại, các cam kết FDI vào lĩnh vực dịch vụ đã giảm 11,5% xuống còn 12,67 tỷ USD vào cùng giai đoạn.

Tính theo nhà đầu tư, các doanh nghiệp Mỹ cam kết thực hiện các khoản đầu tư có tổng trị giá 7,13 tỷ USD trong thời gian nêu trên, tăng 115,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số từ Nhật Bản cũng tăng 42,9% lên 1,04 tỷ USD.

Nhưng đầu tư từ Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã giảm 55% xuống còn 3,3 tỷ USD, trong khi đầu tư từ Trung Quốc, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia giảm 14,9% so với cùng kỳ xuống 4,33 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục