BNEWS Sáng 7/6, Bộ Giao thông Công chính Campuchia tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc nối Thủ đô Phnom Penh của nước này với thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), tiếp giáp biên giới Việt Nam.
Sự kiện diễn ra tại ấp Dei Edth, xã Dei Edth, huyện Kien Svay (tỉnh Kandal) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, cùng Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên (Wang Wentian) và nhiều quan chức cấp cao Campuchia, khách mời quốc tế và đông đảo người dân địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Sun Chanthol, Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia cho biết dự án đường cao tốc Phnom Penh-Bavet có tổng vốn đầu tư 1,35 tỷ USD, thực hiện theo hình thức xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT) với thời gian khai thác 50 năm.
Dự án cao tốc có tổng chiều dài toàn tuyến 135,1 km, cùng 3,7 km đường dẫn cho các công trình cầu bắc qua sông rạch trên toàn tuyến. Trong tổng nguồn vốn đầu tư, 20% do Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) đầu tư, 80% còn lại từ nguồn vốn vay của công ty này.
Theo ông Sun Chanthol, cùng với dự án trên, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định đầu tư 232,58 triệu USD xây dựng cầu bắc qua sông Mê Công nối xã Dei Edth, huyện Kien Svay với xã Thmor Kor, huyện Lvea Em (tỉnh Kandal) thông qua đường vành đai 3 và kết nối dự án đường cao tốc Phnom Penh - Bavet. Cả hai dự án được xây dựng bởi nhà thầu CRBC, dự kiến hoàn thành trong năm 2027, sau 48 tháng thi công.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng tuyến đường cao tốc kết nối Kinh đô Phnom Penh với thành phố Bavet sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho người dân, do nó kết nối với tuyến đường cao tốc mà Việt Nam sẽ xây dựng, nối liền hệ thống đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Campuchia.
Cho rằng đây là tuyến kết nối hết sức quan trọng và cũng là một phần trong việc triển khai thực hiện dự án đường cao tốc ASEAN theo sáng kiến trước đây, Thủ tướng Hun Sen khẳng định: “Bây giờ, Campuchia đã hiện thực hóa việc kết nối dự án đường cao tốc ASEAN thông qua kết nối với Việt Nam, giữa thành phố Phnom Penh với thành phố Hồ Chí Minh và giữa Phnom Penh với Bangkok của Thái Lan”.
Cũng theo Thủ tướng Hun Sen, chiều 7/6, Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiến hành ký kết dự án nghiên cứu xây dựng đường cao tốc Phnom Penh - Siem Reap và Siem Reap-Poipet với một đối tác Trung Quốc.
Đây là tuyến đường cao tốc thứ 3 ở Vương quốc Campuchia, sau tuyến đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville đầu tiên thông xe vào tháng 11/2022 và tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Bavet khởi công sáng 7/6.
Theo khảo sát thiết kế ban đầu của đối tác, dự án tuyến đường cao tốc thứ 3 có tổng chiều dài 272km, đi qua địa bàn 5 tỉnh, thành gồm Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Kandal, Kampong Cham, Kampong Thom và Siem Reap, vùng Tây Bắc Campuchia./.
Tin liên quan
Campuchia, Thái Lan triển khai giai đoạn 2 thanh toán mã QR xuyên biên giới
Campuchia và Thái Lan ngày 6/6 đã triển khai giai đoạn 2 của việc thanh toán mã QR xuyên biên giới, cho phép công dân mỗi nước được sử dụng đồng nội tệ của mình khi thăm nước còn lại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/7 có các tin nổi bật như thiên tai, AI và thương mại toàn cầu; trong khi Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu, các tập đoàn công nghệ tiếp tục tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan gia hạn giấy phép lao động cho hàng trăm nghìn lao động Lào, Myanmar và Việt Nam
Ngày 14/7, nội các Thái Lan đã thông qua việc gia hạn giấy phép lao động cho khoảng 770.000 lao động nước ngoài mang quốc tịch Lào, Myanmar và Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiIran xem xét dự luật bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
Quốc hội Iran bắt đầu xem xét dự luật về eo biển Hormuz khi xung đột với Mỹ gia tăng, làm dấy lên lo ngại gián đoạn hàng hải và đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đặt mục tiêu đón 33 triệu khách quốc tế năm 2027
Cơ quan Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút ít nhất 33 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2027, đồng thời chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng cao chất lượng và mức chi tiêu của du khách.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ và giấc mơ "nền kinh tế yoga"
Yoga đã trở thành ngành giải trí, thời trang và sức khỏe trị giá hàng chục tỷ USD trên toàn cầu. Nhưng ngay tại "quê hương của yoga", các doanh nghiệp lại chật vật tìm cách thương mại hóa bộ môn này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nỗ lực bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu
Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong vài ngày qua, Mỹ đã liên tiếp rút dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm ghìm đà tăng giá nhiên liệu và giảm áp lực cho kinh tế trong nước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Các khoản hoàn thuế nhập khẩu đẩy thâm hụt ngân sách tháng 6 lên 120 tỷ USD
Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/7 cho biết, các khoản hoàn thuế nhập khẩu ngày càng tăng đã đẩy thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 6 lên 120 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Tăng thuế thu nhập có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế khó lường
Theo mạng tin “nationalpost.com” ngày 13/7, một báo cáo mới từ Viện Fraser cho biết, các gia đình có thu nhập cao ở Canada đang phải đóng một phần thuế lớn hơn mức bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiThượng viện Mỹ làm việc trở lại, Tổng thống Trump đối mặt bài toán khó
Thượng viện Mỹ ngày 13/7 nối lại kỳ họp sau hơn 2 tuần nghỉ, bắt đầu giai đoạn làm việc áp lực, với hàng loạt nội dung quan trọng, từ phê chuẩn nhân sự, ngân sách liên bang đến tình hình Trung Đông.










