BNEWS Theo kế hoạch, khoảng 90% nguồn thu thuế này sẽ được chuyển lại các hộ gia đình dưới hình thức một khoản tiền “khuyến khích hành động vì khí hậu”.
Kể từ ngày 1/4/2019, khi chính sách thuế carbon của Chính phủ liên bang Canada có hiệu lực tại bốn tỉnh Ontario, Manitoba, New Brunswick và Saskatchewan, giá xăng ở các tỉnh này sẽ tăng thêm 0,045 đôla Canada (CAD)/lít, trong khi giá dầu diesel tăng thêm 0,055 đôla Canada/lít.
Các mức trên sau đó sẽ tăng thêm tương ứng 0,116 và 0,137 đôla Canada vào năm 2022. Theo Kent Group Ltd., giá xăng trung bình tại Canada trong tháng 3/2019 đã tăng 0,12 đôla Canada lên 1,27 CAD/lít. Thuế carbon sẽ đánh lên dầu diesel, nhiên liệu máy bay, dầu sưởi ấm và khí đốt tự nhiên. Theo kế hoạch, khoảng 90% nguồn thu thuế này sẽ được chuyển lại các hộ gia đình dưới hình thức một khoản tiền “khuyến khích hành động vì khí hậu”. Tại Ontario, một hộ gia đình có bốn người hàng năm sẽ nhận được 307 CAD, trong khi một hộ gia đình bốn người ở Saskatchewan sẽ nhận được 609 CAD vì tỉnh này đang phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch. 10% nguồn thu thuế còn lại sẽ được dành cho các chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và khu vực công (chính quyền thành phố, bệnh viện, trường học..) để tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính,.. Ở thời điểm chỉ còn khoảng 7 tháng nữa Canada sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Justin Trudeau đang phải chống đỡ với “cuộc tấn công” của một số Thủ hiến và lãnh đạo đảng Bảo thủ Andrew Scheer. Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford và Bộ trưởng Môi trường Rod Phillips của tỉnh này cho rằng thuế carbon không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn là một công cụ không hiệu quả để giảm khí thải. Chính quyền Ontario ước tính chi phí nhiên liệu của các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh này sẽ tăng thêm 9,8 triệu CAD trong năm nay do thuế carbon của liên bang. Theo Climate Transparency (liên minh các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực khí hậu), lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tính trên đầu người tại Canada hiện cao nhất trong Nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20).Tính trên quy mô toàn cầu, Canada đứng thứ 38 về dân số, là nền kinh tế lớn thứ 11 và là nước phát thải nhiều thứ 7 thế giới.
>>> Các “đại gia” dầu mỏ Mỹ ủng hộ chính sách đánh thuế carbon
Tin liên quan
Canada trải qua nhiều thách thức trong năm 2018
Năm 2018 được giới quan sát Canada đánh giá là một năm nhiều thách thức với Chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau trên một loạt bình diện, từ kinh tế, thương mại, đến các chính sách đối nội, đối ngoại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.










