BNEWS Ngày 4/9, Canada bổ nhiệm cố vấn thương mại kỳ cựu Dominic Barton làm Đại sứ mới ở Trung Quốc, mở ra triển vọng khởi động đối thoại song phương nhằm giải quyết bất đồng ngoại giao giữa 2 nước.
Ông Barton, 56 tuổi, là người Canada gốc Uganda. Ông đã giúp định hình các chính sách kinh tế của Chính phủ Thủ tướng Canada Justin Trudeau và được đánh giá là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Ông từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch công ty tư vấn quản trị hàng đầu thế giới McKinsey tại châu Á trong giai đoạn 2004 - 2009.
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết là một chuyên gia về châu Á, ông Barton đặc biệt phù hợp đảm nhiệm vai trò đại diện cho Canada và thúc đẩy những lợi ích của nước này vào thời điểm then chốt hiện nay. Bà cũng cho biết ông Barton sẽ có kênh liên lạc trực tiếp với Văn phòng Thủ tướng Trudeau.
Trung Quốc cũng được dự đoán sẽ sớm bổ nhiệm ông Tùng Bồi Vũ, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Trung Quốc, làm Đại sứ nước này tại Canada.
Cả Canada và Trung Quốc đã không có đại diện ngoại giao trong nhiều tháng qua sau khi Ottawa sa thải Đại sứ nước này John McCallum vì thể hiện quan điểm trái ngược với chính phủ liên quan tới vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Canada sau đó cũng đã được điều động sang đảm nhận cương vị mới tại Paris.
Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đã đột ngột xấu đi từ đầu tháng 12 năm ngoái sau khi nhà chức trách Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu tại Vancouver theo yêu cầu của Mỹ.
Sau đó, Bắc Kinh đã bắt giữ hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc hoạt động gián điệp, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với một số nông sản của Canada./.
>>> Nhật Bản phối hợp với Pháp, Canada và Đức trong vấn đề Triều Tiên
Tin liên quan
Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tháng 10
Ngày 5/9, các trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán thương mại và kinh tế cấp cao lần thứ 13 vào đầu tháng 10 tới tại Washington.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026









