BNEWS Chương trình trị giá 3,12 tỷ USD của Chính phủ Canada để nâng cấp công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ sẽ đồng nghĩa với khoản trợ cấp dành cho các "ông lớn" công nghệ thuộc sở hữu nước ngoài.
Các nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ của Canada nhận định rằng, chương trình mới trị giá 4 tỷ CAD (3,12 tỷ USD) của Chính phủ Canada nhằm nâng cấp công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ sẽ đồng nghĩa với khoản trợ cấp dành cho các "ông lớn" công nghệ thuộc sở hữu nước ngoài.
Hồi đầu tháng này, Chính phủ Canada đã công bố một chương trình với mục tiêu thúc đẩy kỹ thuật số tại Canada, cung cấp các khoản tài trợ và tín dụng để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện chi trả cho các nhu cầu kỹ thuật số, từ quảng cáo trên mạng xã hội đến phần mềm an ninh mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành công nghệ cho rằng chương trình này không có quy định nào để hướng khoản chi tiêu đó vào các công ty trong nước, vì vậy phần lớn số tiền cuối cùng sẽ chảy vào các nền tảng khổng lồ thuộc sở hữu nước ngoài, như Facebook, Google và Microsoft. Jim Balsillie, Chủ tịch Hội đồng cải cách Canada, cho rằng các khoản tài trợ này cần được sử dụng để tạo ra lợi ích tối đa cho Canada, nhằm hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ sự thịnh vượng và dân chủ của Canada. Các khoản tài trợ có thể lên tới 15.000 CAD dành cho các công ty có quy mô vừa, có kế hoạch nâng cấp công nghệ của họ. Các doanh nghiệp này cũng đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng lên đến 100.000 CAD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Canada để nâng cấp phần mềm (chẳng hạn như an ninh mạng) hoặc phần cứng. Jim Hinton, một luật sư hàng đầu về sở hữu trí tuệ cho rằng số tiền chi tiêu trong khuôn khổ chương trình trên nên được chuyển đến các công ty công nghệ trong nước, điều này sẽ giúp thúc đẩy sức tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Canada. Ông Hinton nói: "Áp dụng công nghệ của người khác không phải là sự đổi mới". Trong số 7 công ty công nghệ được Digital Main Street (một tổ chức phi lợi nhuận đang giúp chính phủ thực hiện chương trình này) liệt kê là nhà cung cấp tiêu biểu, chỉ có hai công ty của Canada: gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify Inc. và Lightspeed Commerce Inc. Năm nhà cung cấp khác, trong đó có Google, Mastercard Inc., Microsoft,...có trụ sở chính tại Mỹ. Alice Hansen, người phát ngôn của bà Mary Ng, Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế, Xúc tiến xuất khẩu, Doanh nghiệp nhỏ và Phát triển kinh tế, cho biết chính phủ muốn để doanh nghiệp nhận trợ cấp quyết định về công cụ trực tuyến mà họ muốn sử dụng./.- Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệTừ chiếc điện thoại thông minh đến những mô hình “số” của phụ nữ
Mô hình “Kết nối đường dây nóng 24/7” qua mã QR tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ đã tạo nên bước tiến mới trong việc tiếp cận và hỗ trợ hội viên ở địa phương.
-
Công nghệYahoo tìm chỗ đứng mới trong kỷ nguyên AI
Yahoo đang nỗ lực thu hút thế hệ người dùng trẻ (Gen Z) và tái khẳng định vị thế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Công nghệSony hợp tác với Saudi Aramco phát triển AI bảo trì nhà máy
Quản lý nhà máy dựa trên AI có thể giúp phát hiện các sự cố thiết bị và các dấu hiệu cảnh báo sớm mà con người khó nhận biết, ngăn ngừa sự cố trước khi chúng xảy ra.
-
Công nghệHàn Quốc tăng ứng dụng AI trong ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Quận Songpa của thủ đô Seoul đang thử nghiệm một hệ thống phát hiện và cảnh báo lừa đảo qua giọng nói theo thời gian thực bằng AI cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trên không gian mạng.
-
Công nghệNgành khách sạn tìm cách “khớp lệnh” với AI
Khi du khách chuyển từ các công cụ tìm kiếm truyền thống sang các mô hình ngôn ngữ tự nhiên để lên kế hoạch du lịch, các khách sạn buộc phải thay đổi để không bị "ẩn mình" trước thuật toán.
-
Công nghệNvidia và OneRail ra mắt nền tảng AI hỗ trợ giao hàng nhanh
Công ty logistics OneRail đang triển khai nền tảng sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) có tên OmniStar của Nvidia.
-
Công nghệCông nghệ AI phát hiện camera ẩn trong 5 giây
Camera quay lén đang trở thành mối đe dọa đáng kể đối với an toàn và quyền riêng tư của cá nhân trong đời sống hằng ngày.
-
Công nghệTrung Quốc đặt mục tiêu phát triển 3.000 nhà cung cấp dịch vụ AI
Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 31/8 cho biết nước này đặt mục tiêu phát triển ít nhất 3.000 nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào cuối năm 2027.
-
Công nghệChatGPT trở thành chatbot AI đầu tiên chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của EU
ChatGPT sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn.










