BNEWS Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland ngày 19/4 đã công bố kế hoạch chi tiêu trị giá 101,4 tỷ CAD (80,9 tỷ USD) nhằm giúp kinh tế nước này phục hồi từ đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland ngày 19/4 đã công bố kế hoạch chi tiêu trị giá 101,4 tỷ CAD (80,9 tỷ USD) nhằm giúp kinh tế nước này phục hồi từ đại dịch COVID-19 và đặt ra đường hướng phát triển “xanh” hơn với một mục tiêu mới về môi trường.
Phát biểu trước quốc hội, bà Freeland cho biết gói ngân sách này được đưa ra nhằm chấm dứt cuộc chiến chống COVID-19, xoa dịu những tổn thương mà đại dịch này gây ra cho nền kinh tế, cũng như tạo công ăn việc làm và sự thịnh vượng cho người dân Canada trong tương lai. Bà Freeland cho biết chính phủ sẽ gia hạn chính sách trợ cấp tiền thuê mặt bằng và tiền lương, cũng như các biện pháp cứu trợ khẩn cấp khác đến hết tháng Chín, xây dựng một chương trình chăm sách trẻ em mới, và nắm bắt xu hướng dịch chuyển sang một nền kinh tế “xanh và sạch” hơn trên toàn cầu. Nằm trong ngân sách lần này còn có số quỹ dành để hỗ trợ cho ngành du lịch, cho nhóm đối tượng dân tộc bản địa và doanh nhân da đen, cũng như xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất vaccine trong nước và chương trình nhà ở giá rẻ nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư.Sinh viên sẽ được miễn giảm lãi vay, trong khi những người mua ô tô hạng sang, du thuyền và máy bay riêng sẽ phải nộp một loại thuế mới đối với các mặt hàng xa xỉ.
Một trong những hạng mục đơn lẻ lớn nhất trong ngân sách nói trên là 17,6 tỷ CAD hỗ trợ các doanh nghiệp cắt giảm lượng khí thải CO2, đưa ra các công nghệ thu thập và lưu trữ carbon và chuyển sang sử dụng nhiên liệu hydro. Ngân sách lần này cũng vạch ra một kế hoạch tăng cường nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Canada, và đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 cắt giảm 36% lượng khí thải so với năm 2005, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh về môi trường nhân Ngày Trái Đất do Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trì bằng hình thức trực tuyến. Canada bị cuốn vào đại dịch COVID-19 khi nước này đang có thể trạng tài chính vững chắc hơn các nước khác trong Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) sau hàng chục năm “thắt lưng buộc bụng”, từ đó cho phép Ottawa tung ra các chương trình cứu trợ khẩn cấp liên quan đến dịch COVID-19 trị giá hàng trăm tỷ CAD. Trong một cuộc khảo sát của chính phủ, các chuyên gia kinh tế từ khu vực tư nhân dự đoán kinh tế Canada sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm nay và 4% trong năm 2022, sau khi giảm 5,4% trong năm ngoái, mức sụt giảm sâu nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái./.Tin liên quan
Canada sẽ chi tiêu ở mức cao nếu dịch COVID-19 kéo dài
Trong kế hoạch ngân sách năm 2021, Chính phủ Canada dự kiến duy trì chi tiêu ở mức cao để ứng phó với đại dịch COVID-19 và giải quyết bất bình đẳng xã hội, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026











