BNEWS Canada cam kết trở thành đối tác toàn cầu đáng tin cậy trong việc giải quyết nạn đói, chống biến đổi khí hậu và hợp tác để tìm kiếm những giải pháp giúp người dân thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực.
Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của Canada, ông Harjit Sajjan ngày 24/6 cho biết chính phủ nước này đang có kế hoạch cam kết tài trợ bổ sung cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (LHQ) để hoạt động hỗ trợ nhân đạo có thể được triển khai ngay lập tức.
Canada trước đó đã cung cấp cho Chương trình Lương thực Thế giới 500 triệu CAD (385 triệu USD) để giúp giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực ở các nước đang phát triển.Đặc biệt, Thủ tướng Justin Trudeau ngày 23/6 đã thông báo bên lề cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung tại Kigali rằng, Canada sẽ cung cấp thêm 250 triệu CAD (193 triệu USD) cho Chương trình Lương thực Thế giới.
Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực, Canada cam kết trở thành đối tác toàn cầu đáng tin cậy trong việc giải quyết nạn đói, hành động chống biến đổi khí hậu và hợp tác để tìm kiếm những giải pháp giúp người dân thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực. Chính phủ Canada bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng toàn cầu ngày càng sâu sắc và tác động của nó đối với các nhóm dễ bị tổn thương, như dân di cư, phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em, đặc biệt là những người ở khu vực Nam sa mạc Sahara.Tình trạng mất an ninh và biến đổi khí hậu, cộng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực, phân bón và nhiên liệu do cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến hàng triệu người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Tại hội nghị cấp Bộ trưởng có chủ đề “Đoàn kết vì an ninh lương thực toàn cầu" ở Đức, các bộ trưởng của Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), bộ trưởng các nước bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng an ninh lương thực, các thành viên của Nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu của LHQ về lương thực, năng lượng và tài chính, và các đối tác quốc tế đã thảo luận về các hành động chung để ứng phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu mà hệ thống nông nghiệp và lương thực đang phải đối mặt. Vào năm 2022, Chương trình Lương thực Thế giới ước tính có tới 345 triệu người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), cứ mỗi điểm phần trăm tăng trong giá lương thực sẽ có 10 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực trên toàn thế giới./.>>FAO cảnh báo nguy cơ có thêm từ 11 triệu - 19 triệu người bị đói
Tin liên quan
CEPAL: Xung đột ở Ukraine sẽ đẩy tỉ lệ nghèo đói tại Mỹ Latinh tăng vọt
Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) ngày 6/6 cảnh báo những tác động của xung đột ở Ukraine sẽ đẩy tỉ lệ nghèo đói ở khu vực lên 33,7%.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhHàn Quốc: Giá trần nhiên liệu giúp kiềm chế lạm phát trong tháng 6/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Lee Hyung Il cho biết áp lực lạm phát trong tháng 6/2026 chủ yếu đến từ giá nông sản, chăn nuôi và các sản phẩm dầu mỏ.
-
Tài chínhMinh bạch dữ liệu thuế trong thương mại điện tử
Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng khi các quy định mới về quản lý thuế thương mại điện tử đi vào thực tiễn, buộc người bán hàng online phải thay đổi cách thức vận hành.
-
Tài chínhNền kinh tế lớn thứ ba Eurozone đẩy nhanh các biện pháp chống thất thu thuế
Trong năm 2025, Tổng cục Thuế Italy đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Tài chính tiến hành 6.566 cuộc kiểm tra biến động tài khoản, tăng hơn 3 lần so với năm trước.
-
Tài chínhBitcoin ghi nhận tháng diễn biến tồi tệ nhất trong 4 năm
Giá đồng bitcoin giảm xuống dưới mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 30/6 tại thị trường Mỹ.
-
Tài chínhTừ 1/7, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế.
-
Tài chínhĐà Nẵng đăng cai Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 chuyên gia
Từ ngày 9-10/7, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp Fintech.
-
Tài chínhThông tin từ 1/7 thu thuế 0,1% với mua bán vàng miếng là chưa chính xác
Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.
-
Tài chínhThu ngân sách Hải quan khu vực XI tăng hơn 40%
Số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực XI chạm mốc 5.768,78 tỷ đồng, bằng 62,36% dự toán được giao và bằng 60,40% chỉ tiêu phấn đấu, tăng tới 40,54% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Tài chínhTừ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế
Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định trực tiếp 10 hành vi bị coi là trốn thuế, thay vì chủ yếu được quy định tại các văn bản dưới luật như trước đây.










