Canada, Hàn Quốc tăng tốc đàm phán thương mại với Mỹ trước thềm Hội nghị APEC

15:06' - 22/10/2025
BNEWS Canada và Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán với Mỹ về thuế quan và đầu tư, trong bối cảnh lãnh đạo ba nước có thể ký kết các thỏa thuận quan trọng bên lề Hội nghị APEC 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada và Mỹ đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận thương mại về thép, nhôm và năng lượng mà Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ký kết tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này.

 

Hai nguồn thạo tin cho biết đã có những tiến triển đáng kể trong hai tuần qua tại Washington về vấn đề thép và nhôm. Về thép, Canada có thể sẽ phải chấp nhận hạn ngạch để đổi lấy mức thuế thấp hơn. Trong khi đó, Mỹ cần nguồn cung cấp nhôm từ Canada nhưng Ottawa phản đối bất kỳ mức thuế quan hay hạn ngạch nào.

Các cuộc đàm phán của Mỹ cũng liên quan đến việc khôi phục đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Alberta đến các nhà máy lọc dầu Texas. Dự án này đã bị cựu Tổng thống Joe Biden hủy bỏ.

Một nguồn tin cho hay các khoáng sản quan trọng mà Mỹ mong muốn có được sẽ không được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán này. Cần phải có thêm các cuộc đàm phán nữa trước khi có thể đạt được thỏa thuận và một cuộc gặp giữa Thủ tướng Carney và Tổng thống Trump bên lề Hội nghị APEC có thể tạo nên sự khác biệt để đi đến quyết định cuối cùng.

Việc đạt được một thỏa thuận thuế quan với Mỹ sẽ mang lại sự hỗ trợ lâu dài cho ngành công nghiệp kim loại Canada, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp thuế quan của Washington. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng sẽ giảm bớt áp lực cho Thủ tướng Carney, người tranh cử dựa trên khả năng quản lý nền kinh tế Canada trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ gia tăng nhưng đã không đạt được thỏa thuận trong suốt các cuộc đàm phán trước đó với ông Trump.

Các nguồn tin cho biết thêm Mỹ chưa sẵn sàng thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào về ô tô hoặc gỗ mềm, hai trong số những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Canada sang Mỹ.

Chính quyền Trump đã áp thuế 50% đối với thép, nhôm và 25% đối với ô tô, ngoại trừ một số linh kiện tuân thủ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). Sản phẩm gỗ xẻ Canada cũng bị áp thuế 45%.

Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc và Thư ký Hội đồng Cơ mật Michael Sabia đã trở về Ottawa vào ngày 17/10. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết các quan chức này vẫn có thể quay lại Washington trước khi Tổng thống Trump và các cố vấn thương mại hàng đầu của Mỹ tới Malaysia, Nhật Bản và tham dự Hội nghị APEC tại Hàn Quốc.

Nguồn tin cho biết Tổng thống Trump và Thủ tướng Carney có thể sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị APEC khai mạc vào ngày 29/10 tới. Cả hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Carney hy vọng sẽ thảo luận về việc Trung Quốc chặn nhập khẩu hạt cải dầu để trả đũa quyết định của Canada cấm xe điện do Trung Quốc sản xuất. 

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nguồn tin trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết sáng 22/10, Chánh Văn phòng Tổng thống phụ trách chính sách Kim Yong Beom và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Jung Kwan sẽ có chuyến đi khẩn cấp tới Mỹ, chỉ 3 ngày sau chuyến đi Mỹ liên quan tiến trình đàm phán thuế quan song phương Hàn – Mỹ.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin về việc vẫn còn nhiều khác biệt trong lập trường giữa Mỹ và Hàn Quốc về khoản đầu tư 350 tỷ USD mà Hàn Quốc cam kết sẽ đầu tư vào Mỹ để đổi lấy thỏa thuận cả gói hồi tháng 7.

Khi từ Mỹ trở về vào ngày vào 20/10 vừa qua, hai quan chức trên đã thông tin rằng chỉ còn một vài vấn đề còn tồn đọng liên quan đến việc quản lý và cách thức triển khai khoản đầu tư này. Nhiều khả năng đàm phán thuế quan giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận tại Hội nghị APEC 2025, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, tại buổi chất vấn của Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội ngày 21/10, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang Yong nhận định việc ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ là khó thực hiện. Ông Rhee nhấn mạnh việc hoán đổi tiền tệ chỉ phục vụ mục đích cung cấp thanh khoản ngắn hạn, chứ không phải cho các khoản đầu tư dài hạn như quy mô 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ. Ngân hàng trung ương chưa từng xem xét vấn đề này. Thống đốc Rhee cho rằng đoàn đàm phán thương mại của Hàn Quốc dường như cũng nhận thức được đầy đủ về quy mô ngoại tệ mà BOK có khả năng cung ứng trong năm khi tiến hành đàm phán với Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục