BNEWS Thủ tướng Canada Justin Trudeau hứa hẹn sẽ giải thích cho chính quyền Tổng thống Trump về tầm quan trọng của thương mại tự do giữa Canada và Mỹ, đặc biệt là vấn đề việc làm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ trả đũa các nước gây ra thâm hụt thương mại lớn cho Mỹ, trong đó có Canada. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh yêu cầu xác định chính xác những nước và mặt hàng đã gây ra thâm hụt thương mại cho Mỹ gần 50 tỷ USD mỗi tháng.
Phản ứng trước thông tin trên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hứa hẹn sẽ giải thích cho chính quyền Tổng thống Trump về tầm quan trọng của thương mại tự do giữa Canada và Mỹ, đặc biệt là vấn đề việc làm.Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, với mức thặng dư thương mại hàng hóa năm 2016 vào khoảng 32,5 tỷ CAD (24,4 tỷ USD).
Ông Trudeau cho rằng điều quan trọng bây giờ là hợp tác với Mỹ để giải quyết các vấn đề, mà không khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ, Canada và các quốc gia khác trở nên tồi tệ.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Trudeau nói rằng “các cuộc đàm thoại sắp tới sẽ tập trung vào cải thiện thương mại, tự do trao đổi hàng hoá, dịch vụ và nhân lực xuyên biên giới, nhằm đem lại lợi ích cho cả đôi bên”.Theo Tổng thống Trudeau, các nước láng giềng thường có “mối quan hệ lao động rất tích cực” nhằm đảm bảo chất lượng việc làm cho người dân ở cả hai bên biên giới.
Canada liên kết với Mỹ và Mexico thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mà Tổng thống Trump đang muốn đàm phán lại. Thủ tướng Canada cho hay hiệp định này “đã được cải tiến”.
Bên cạnh các xung đột liên quan đến việc Mỹ hạn chế nhập khẩu gỗ của Canada, tranh cãi về sản phẩm bơ sữa cũng là nguyên nhân gây ra bất hòa giữa hai bên. >>>Thủ tướng Canada J. Trudeau đề nghị Tổng thống Mỹ D. Trump loại bỏ các biện pháp bảo hộ>>>Canada gửi thông điệp cứng rắn về thương mại tới Mỹ
Tin liên quan
Canada với tham vọng dẫn đầu cuộc cách mạng năng lượng toàn cầu
Ngành công nghiệp xăng dầu và khí đốt chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu của Canada, mang về nguồn thu khoảng 20 tỷ USD/năm, đủ để trang trải các khoản chi tiêu của chính phủ cho ngành giáo dục.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.













