Canada phát cảnh báo nhầm sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Pickering

23:04' - 12/01/2020
BNEWS Công ty điện lực Ontario (OPG) cho biết, thông báo về "sự cố" tại nhà máy điện hạt nhân Pickering vừa được phát đi là do “nhầm lẫn”, “không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng hay môi trường”.

Văn phòng của Thủ hiến Ontario, Doug Ford cũng khẳng định đây là một sự nhầm lẫn. 

Nhà máy điện Pickering, được vận hành từ năm 1971, là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhà máy này dự kiến sẽ đóng cửa vào năm 2024.

Trong gần 50 năm hoạt động, Pickering đã để xảy ra vài sự cố, trong đó đáng chú ý là sự cố năm 1983 khiến một trong các lò phản ứng bị hỏng nặng, với chi phí sửa chữa ước khoảng 1 tỷ CAD (770 triệu USD). Tuy nhiên, những sự cố này không gây thiệt hại về người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục