Canada sẽ cân nhắc điều chỉnh chính sách tiền tệ

07:57' - 14/12/2021
BNEWS Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến xem xét điều chỉnh chính sách tiền tệ do lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng và tình hình bất ổn bởi đại dịch COVID-19.

Tỷ lệ lạm phát của Canada ở mức cao nhất trong 18 năm là 4,7% vào tháng 10/2021, tháng thứ bảy liên tiếp vượt biên độ kiểm soát 1-3% của ngân hàng.

Ngân hàng trung ương Canada đã thực hiện cách tiếp cận linh hoạt để phục hồi nền kinh tế và việc làm trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn và giá năng lượng tăng đã đẩy tổng chi phí tăng.

Cơ quan Thống kê Canada sẽ công bố số liệu giá tiêu dùng tháng 11/2021 vào thứ Tư (15/12). 11 nhà phân tích do hãng tin Reuters (Anh) khảo sát dự báo lạm phát của Canada sẽ tăng tới 4,8%.

Một số nhà phân tích nhận định, trong tình hình hiện nay, Ngân hàng Trung ương Canada có thể buộc phải tăng lãi suất chủ chốt - hiện ở mức thấp kỷ lục 0,25% - sớm hơn dự kiến trước đó.

Stephen Brown, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Capital Economics, dự báo: “Số việc làm tăng vọt trong tháng 11/2021 và thu nhập bình quân tăng mạnh hơn nữa có nghĩa là ngày càng có nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2022, thay vì đợi đến tháng 7/2022”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục