Canada tăng nguồn cung máy thở đề phòng chống dịch COVID-19

10:18' - 17/08/2020
BNEWS Theo thống kê, cho đến thời điểm này, Canada mới chỉ nhận được một số lượng nhỏ trong tổng số hơn 40.000 máy thở đã đặt hàng cho các bệnh viện.

Một số doanh nghiệp liên quan cho biết, tốc độ giao hàng sẽ được đẩy nhanh hơn trong các tuần tới.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bà Theresa Tam cuối tuần qua đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ số ca nhiễm COVID-19 gia tăng vào mùa Thu, gây khó khăn cho hệ thống chăm sóc y tế nước này, trong đó đáng chú ý là nguồn cung máy thở và số giường bệnh điều trị tích cực còn hạn chế. Cúm mùa và các bệnh viêm đường hô hấp phổ biến trong mùa Thu có thể gia tăng sức ép lên hệ thống y tế nếu dịch COVID-19 lại bùng lên.

Theo bà Tam, có nhiều bài học từ mùa Xuân qua, khi chính phủ không trong tâm thế sẵn sàng và không có đủ thiết bị bảo hộ cho các nhân viên chăm sóc y tế. Canada đã đặt mua 40.328 máy thở, với trị giá 1,1 tỷ CAD.

Tuy nhiên, tính đến ngày 14/8, Canada mới chỉ nhận đươc 606 máy thở. Bộ trưởng phụ trách mua sắm và dịch vụ công, Anita Anand cho biết chính phủ đang thúc đẩy để tất cả các đơn đặt hàng được hoàn tất.

Theo thống kê hồi tháng 3/2020, tính trên toàn quốc Canada có khoảng 5.000 máy thở, chưa tính đến 500 chiếc trong kho dự trữ khẩn cấp quốc gia. Cũng giống như với nguồn cung khẩu trang N95 và khẩu trang phẫu thuật, Canada ở thời điểm trước đại dịch không sản xuất nhiều máy thở ở thị trường trong nước, mà dựa vào các nhà sản xuất nước ngoài. Sau khi Canada đề nghị các hãng chế tạo trong nước nâng cao năng lực sản xuất, 4 consortium mới đã ra đời để sản xuất máy thở.

Theo thông báo ngày 16/8 của bà Theresa Tam, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này hiện đã lên tới 121.889, với 9.024 trường hợp tử vong. Theo thống kê, Canada đã xét nghiệm COVID-19 cho 4.741.146 người. Trong tuần qua, tính trung bình mỗi ngày có 43.000 người được xét nghiệm, với tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 là 0,9%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục