BNEWS Thủ hiến các tỉnh bang Alberta, Manitoba, Ontario và Quebec đang đề nghị Ottawa tăng hàng chục tỷ CAD tài trợ cho lĩnh vực chăm sóc y tế và điều chỉnh lại chương trình bình ổn tài chính.
Ở thời điểm chỉ còn vài ngày nữa chính phủ liên bang Canada sẽ công bố chương trình hành động quốc gia, Thủ hiến các tỉnh bang Alberta, Manitoba, Ontario và Quebec đang đề nghị Ottawa tăng hàng chục tỷ CAD tài trợ cho lĩnh vực chăm sóc y tế và điều chỉnh lại chương trình bình ổn tài chính để hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt nền kinh tế lớn trên toàn cầu phải đóng cửa do đại dịch COVID-19.
Cụ thể, các Thủ hiến muốn Ottawa nâng tài trợ cho lĩnh vực chăm sóc y tế từ mức 42 tỷ CAD (31,8 tỷ USD)/năm hiện nay lên 70 tỷ CAD (53 tỷ USD)/năm. Theo quy định, lĩnh vực chăm sóc y tế thuộc trách nhiệm của tỉnh.
Tuy nhiên, các Thủ hiến cho rằng lĩnh vực này đã không được đầu tư thích đáng trong nhiều năm qua, và tình hình ngày càng nghiêm trọng do nhu cầu phải ứng phó với dịch COVID-19.
Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford bày tỏ lo ngại khi chi phí chăm sóc y tế leo thang mạnh trong đại dịch.
Các Thủ hiến cũng muốn chính phủ tăng mạnh quỹ bình ổn tài chính – một chương trình được thiết kế với mục tiêu bù đắp cho các tỉnh phần thu nhập sụt giảm do kinh tế đi xuống.
Đây là “cuộc chiến” với Ottawa mà Thủ hiến Alberta, Jason Kenney đã triển khai từ năm 2019.
Hồi tháng 12/2019, Bộ trưởng Tài chính của Canada khi đó là ông Bill Morneau đã để ngỏ khả năng xem xét lại chương trình này.
Trong khuôn khổ của quỹ bình ổn tài chính, mức chi tối đa mà chính phủ dành cho các tỉnh là 60 CAD/người và các Thủ hiến muốn Ottawa loại bỏ mức trần này.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên chính phủ của Canada, Dominic LeBlanc, cho biết cứ mỗi CAD chi cho các biện pháp ứng phó với COVID-19, thì 87 xu từ nguồn tài chính của chính phủ liên bang.
Chính phủ đảng Tự do đã cam kết dành cho các tỉnh 19 tỷ CAD để triển khai các biện pháp chăm sóc y tế, trong đó có việc tăng năng lực xét nghiệm và truy dấu tiếp xúc.
Ông LeBlanc cho biết Thủ tướng Justin Trudeau sẵn sàng thảo luận với các Thủ hiến trong mùa Thu này về việc tăng kinh phí cho chương trình chăm sóc y tế./.
Tin liên quan
Canada dừng đàm phán về hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc
Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne ngày 18/9 cho biết nước này đã rút khỏi các cuộc đàm phán để tiến tới hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











