Căng thẳng Mỹ - Iran: Iraq đã được Iran thông báo trước về vụ tấn công đáp trả

18:38' - 08/01/2020
BNEWS Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã nhận được tin nhắn thoại chính thức của Iran thông báo sớm về cuộc tấn công đáp trả Mỹ sau vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad.
Tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq. Ảnh: IRNA/TTXVN 

Ngày 8/1, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết Thủ tướng Adel Abdul Mahdi đã nhận được tin nhắn thoại chính thức của Iran thông báo sớm về cuộc tấn công đáp trả Mỹ sau vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad khiến Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng.

Theo người phát ngôn trên, tin nhắn mà Thủ tướng Mahdi nhận được sau nửa đêm có nội dung thông báo hành động đáp trả đã bắt đầu hoặc sẽ sớm bắt đầu.

Tin nhắn nêu rõ cuộc tấn công sẽ chỉ nhằm vào các địa điểm mà lực lượng Mỹ hiện diện, song không thông báo cụ thể địa điểm tấn công.

Người phát ngôn cho biết thêm Thủ tướng Mahdi sau đó cũng đã nhận được một cuộc gọi từ Mỹ thông báo một số tên lửa đã bắn trúng căn cứ không quân Ain Al-Assad ở tỉnh Anbar và căn cứ không quân Harir ở Erbil.

Cũng trong tuyên bố được người phát ngôn Thủ tướng Mahdi đưa ra, nhà lãnh đạo Iraq kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tuân thủ các thỏa thuận quốc tế và tôn trọng Iraq.

Ông cũng lên tiếng phản đối mọi hành vi bạo lực, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, cũng như các cuộc tấn công trong lãnh thổ nước này. 

Thủ tướng Iraq cho biết thêm nước này đang theo dõi sát sao tình hình và kêu gọi tránh đẩy căng thẳng leo thang.

Trong khi đó, cùng ngày, người đứng đầu của Hashed, một nhánh thuộc lực lượng bán quân sự Hashed Al Shaabi, ông Qais Al-Khazali ra tuyên bố cho rằng đã đến lúc Iraq có hành động đáp trả Mỹ liên quan đến vụ không kích sân bay quốc tế Baghdad của Iraq hôm 3/1 của Mỹ khiến một tướng của Hashed Al Shaabi và tướng Iran thiệt mạng.

 Sáng 8/1, Iran đã đáp trả bằng việc phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ ở Iraq, nơi các binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú. Vụ tấn công làm dấy lên quan ngại nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực Trung Đông./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục