BNEWS Khi có sự thay đổi về sản xuất, các nguồn lực được phân bổ lại giữa các lĩnh vực và các quốc gia do căng thẳng thương mại, hàng chục triệu người sẽ bị mất việc làm.
Bộ phận phát triển khu vực thuộc Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP) ngày 12/12 công bố “Báo cáo thương mại và đầu tư châu Á - Thái Bình Dương năm 2018” cho hay việc giảm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể cứu hàng triệu việc làm trên toàn thế giới.
Theo báo cáo của UNESCAP, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang và niềm tin trên toàn cầu giảm sút vào năm 2019 có thể khiến GDP toàn cầu giảm tới 400 tỷ USD và khiến GDP khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 117 tỷ USD.
Mia Mikic - người đứng đầu bộ phận thương mại, đầu tư và đổi mới tại UNESCAP - cho rằng khi có sự thay đổi về sản xuất, các nguồn lực được phân bổ lại giữa các lĩnh vực và các quốc gia do căng thẳng thương mại, điều sẽ khiến hàng chục triệu người bị mất việc làm và buộc phải tìm kiếm công việc mới. Báo cáo cũng lưu ý rằng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã có tác động lớn, dẫn đến sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng hiện nay và khiến giới đầu tư lo lắng. Thương mại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng chậm lại sau nửa đầu năm 2018 và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực này được dự báo tiếp tục suy giảm trong năm tới, sau khi giảm 4% trong năm nay. UNESCAP kêu gọi các nước trong khu vực tận dụng tối đa các sáng kiến hiện có để tăng cường hợp tác, bao gồm cả thỏa ước mới của LHQ về số hóa các thủ tục thương mại và giao dịch thương mại phi giấy tờ xuyên biên giới trong khu vực.Báo cáo cũng nhấn mạnh cả Trung Quốc và Mỹ đều không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thương mại và cả hai sẽ tiếp tục tổn thất lớn về kinh tế nếu tiếp tục cuộc chiến này.
Cơ quan của LHQ cũng cho rằng việc thực hiện các hiệp định thương mại lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và sáu đối tác - gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc - có thể bù đắp phần lớn thiệt hại kinh tế từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây ra.UNESCAP dự báo việc thực hiện các thỏa thuận như RCEP có thể thúc đẩy xuất khẩu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng từ 1,3-2,9% và tạo thêm từ 3,5-12,5 triệu việc làm.
UNESCAP là ủy ban lớn nhất trong số các ủy ban khu vực của LHQ với 53 quốc gia thành viên và chín thành viên liên kết, bao gồm một diện tích trải dài từ đảo Tuvalu thuộc Thái Bình Dương ở phía Đông, đến Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Tây, Nga ở phía Bắc và New Zealand ở phía Nam, và là nơi cư trú của gần 2/3 dân số thế giới.Ngoài các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thành viên của UNESCAP còn bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Hà Lan.
>>>Tổng thống Donald Trump: Trung Quốc đang bắt đầu nhập khẩu lại đậu tương từ MỹTin liên quan
Giảm rủi ro cho doanh nghiệp Việt trong cuộc chiến thương mại
Việc xác định trước về xuất xứ hàng hóa giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp Việt trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chịu nhiều biến động lớn như cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










