BNEWS Qatar cung cấp tài chính cho các dự án tại Dải Gaza của Palestine, hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, bất chấp cáo buộc từ Saudi Arabia và các đồng minh.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, đặc phái viên của Qatar tại Dải Gaza Mohammed al-Amadi ngày 11/7 cho biết nước này đã quyết định cung cấp tài chính cho các dự án tại Dải Gaza của Palestine, hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, bất chấp Saudi Arabia và các đồng minh cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Phát biểu tại Dải Gaza cùng với một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ), ông Amadi nói rằng Qatar sẽ tiếp tục tài trợ cho các dự án ở Gaza, bất chấp "lệnh phong tỏa" do các nước Arab áp đặt đối với Doha từ vài tuần trước.
Tại một cuộc họp báo, ông Amadi khẳng định Qatar đã và sẽ tiếp tục ủng hộ nhân dân Palestine và sẽ tiếp tục quá trình tái thiết Dải Gaza vì chính sách của Doha là hỗ trợ người dân. Theo ông, Doha không ủng hộ Hamas mà chỉ ủng hộ phong trào này như là một phần của nhân dân Palestine.
Qatar đã cam kết viện trợ 1 tỷ USD cho việc tái thiết Dải Gaza. Đây là khoản hỗ trợ lớn nhất mà một nước hứa hẹn tài trợ cho Dải Gaza.
Phong trào Hồi giáo Hamas lên nắm quyền ở Dải Gaza hồi tháng 6/2007, giành quyền kiểm soát lãnh thổ này của Palestine từ tay các lực lượng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Sau sự kiện này, Israel đã áp đặt một lệnh phong tỏa đối với Dải Gaza. Phong trào Hồi giáo Hamas bị Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Israel coi là một nhóm khủng bố. Ngày 5/6, các nước Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar, cáo buộc nước này tài trợ các nhóm khủng bố cực đoan, trong đó có Hamas. Doha đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên.
Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid nêu rõ liên minh chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu không nên có thành viên là "quốc gia hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố"./.
Tin liên quan
Qatar dọa sẽ rút khỏi GCC nếu không đáp ứng các điều kiện của nước này
Hãng tin MENA đưa tin Qatar đã đe dọa rút khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) với việc đưa ra điều kiện ngược lại đối với các nước vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đức trong quản trị đô thị và phòng, chống tham nhũng
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Phong dẫn đầu thăm Đức, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, y tế, môi trường và quản trị đô thị.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng
OCC cáo buộc 9 ngân hàng lớn của Mỹ từng hạn chế tín dụng, đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ vì quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo của khách hàng.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát cao trở thành “thực tế cuộc sống” đối với người dân Mỹ
Theo CNBC, người tiêu dùng Mỹ đang trải qua một trong những giai đoạn lạm phát cao kéo dài nhất trong thế kỷ qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland
Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.













