BNEWS Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ, cả tin vay tiền từ các trang web ảo, công ty tài chính trên mạng internet khi không biết rõ địa chỉ, nguồn gốc.
Ngày 26/11, thông tin từ Công an huyện Đắk Pơ (Gia Lai) cho biết đã nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thành, trú tại thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, tố cáo việc mình bị lừa số tiền 5.090.000 đồng qua dịch vụ cho vay của một công ty tài chính trên mạng xã hội.
Theo ông Thành, qua giới thiệu của bạn bè, ngày 18/11, ông có liên hệ với Công ty tài chính Hoàng Kim (trên mạng internet) vay số tiền 100 triệu đồng, thỏa thuận trả trong vòng 48 tháng, mỗi tháng trả 3.399.921 đồng. Đầu tiên, ông Thành liên hệ với Công ty Hoàng Kim qua số điện thoại 0931.997.924 và 0935.691.040, được phía công ty hướng dẫn liên hệ trực tiếp với tư vấn viên tên Ngọc Linh, số điện thoại 0777.418.708.Sau khi đồng ý các điều khoản, phía Công ty Hoàng Kim gửi hợp đồng qua mạng cho ông Thành, đồng thời yêu cầu ông Thành nộp 3 khoản phí: phí xác nhận vay (1.030.000 đồng), phí chứng minh thu nhập (3 triệu đồng), phí giải ngân trong ngày (1.060.000 đồng).
Ông Thành đã ra ngân hàng, nộp số tiền trên 3 lần như Công ty Hoàng Kim yêu cầu vào số tài khoản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chủ tài khoản tên Phạm Thị Mỹ Loan, số tài khoản 1017253675. Sau khi, hoàn tất việc chuyển khoản số tiền 5.090.000 đồng, ông Thành không liên lạc với phía công ty nữa; đồng thời, tài khoản zalo của tư vấn viên Ngọc Linh đã chặn liên lạc với ông Thành. Biết bị lừa, ông Thành đã làm đơn tố cáo và trình báo sự việc đến Công an xã Hà Tam, Công an huyện Đắk Pơ. Đây là một trong số những vụ lừa đảo qua mạng xã hội mà nạn nhân là những người đang cần tiền, nhẹ dạ cả tin với chiêu thức vay lãi suất thấp, không cầm cố tài sản mà phía các công ty tài chính đưa ra ưu đãi trên mạng internet. Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội với nhiều hình thức biến tấu như vay vốn không cầm cố, thế chấp tài sản và lãi suất thấp; lừa môi giới lấy chồng nước ngoài rồi chuyển tiền cho vay trước hôn nhân, lừa thanh toán trước khi mua hàng online...Theo Thượng tá Sơn, một số đối tượng lợi dụng việc thiếu vốn của người dân, lập ra các trang web giả dưới hình thức công ty tài chính với nhiều ưu đãi như vay lãi suất thấp, không thế chấp, cầm cố tài sản. Khi người dân liên hệ vay, các đối tượng yêu cầu nộp phí cao với các khoản phí chia nhỏ nhiều lần. Do thiếu hiểu biết, muốn nhận tiền nhanh, người dân nộp tiền phí vào tài khoản của các đối tượng trên. Các trang web này đều là giả nên sau khi lừa được người dân, các đối tượng đã xóa trang web hoặc chặn liên lạc với người bị hại.
Tài khoản các đối tượng cung cấp cho người dân để nộp tiền vào là thật nhưng do bọn chúng thuê người khác làm hoặc sử dụng chứng minh giả mở tài khoản ngân hàng nên cơ quan chức năng khó điều tra, xử lý triệt để.
Việc vay mượn tiền trên mạng dù người dân có tiến hành thành công, vay được tiền thật nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì lãi suất sẽ rất cao, không trả được lãi sẽ cộng dồn vào tiền gốc và tính lãi lũy kế.
Đến khi không có khả năng chi trả, họ sẽ bị các đối tượng đe dọa đến uy tín bản thân, gia đình; đồng thời, ép trả nợ bằng các hình thức thế chấp sổ đỏ hoặc bán tài sản, nhà cửa...
Qua sự việc trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ, cả tin vay tiền từ các trang web ảo, công ty tài chính trên mạng internet khi không biết rõ địa chỉ, nguồn gốc.
Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân hãy đến các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục để được bảo vệ quyền lợi trước pháp luật, tránh các hình thức lừa đảo đáng tiếc như trên./.
Tin liên quan
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mở thẻ tín dụng giả
Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng liên tục đưa ra cảnh báo một số đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng, mập mờ sử dụng tên đơn vị tài chính, từ đó cấp thẻ tín dụng giả, nhằm chiếm đoạt tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngĐồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã kéo đồng USD lên giá trong phiên sáng 1/7 tại châu Á.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 1/7: Giá mùa vào USD giảm tại các ngân hàng
Vietcombank và BIDV niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.106 VND/USD, giảm 20 đồng so với hôm qua, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 26.466 VND/USD.
-
Ngân hàngLần đầu tiên nhiều ngân hàng trung ương có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ USD
Ngày càng nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ đồng USD trong dự trữ ngoại hối vào thập niên tới, khi những rủi ro chính trị gắn với đồng tiền này gia tăng.
-
Ngân hàngTechcombank áp chuẩn bảo mật mới, ngừng hỗ trợ Android dưới 10 từ 1/7
Động thái này nhằm tăng cường mức độ an toàn cho dịch vụ ngân hàng số, đồng thời tối ưu hiệu năng trên các thiết bị di động thế hệ mới.
-
Ngân hàngBVBank lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm B+
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu Fitch Ratings lần đầu tiên đánh giá ở mức B+.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 30/6: USD và NDT cùng đi lên
Vietcombank và BIDV niêm yết giá mua vào USD hôm nay ở mức 26.126 VND/USD và giá bán ra 26.466 VND/USD, cùng tăng 5 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàngBổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày 29/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.
-
Ngân hàngSửa quy định về phân loại nợ, dự phòng rủi ro
Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của tổ chức tài chính vi mô theo thẩm quyền.
-
Ngân hàngĐồng USD hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần 1 năm
Đồng USD chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 29/6, nhưng vẫn hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm.










