Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã thông nhưng nhiều lái xe vẫn đi nhầm vào đường cụt
Mặc dù đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã được thông xe kết nối liền tuyến với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, nhưng những ngày gần đây, nhiều lái xe vẫn đi theo lối cũ qua thành phố Ninh Bình dẫn đến phải quay đầu xe tại khu vực cầu Nam Bình, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc dự án đường bộ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đã được khánh thành và thông xe ngày 4/2.Đoạn cao tốc này kết nối liền tuyến với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 1A nói chung và giảm lượng phương tiện giao thông qua thành phố Ninh Bình.
Để hướng dẫn cho lái xe nhập vào cao tốc, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều biển chỉ dẫn tại các khu vực như: Khu vực ngã tư Quốc lộ 10 giao cắt với đường Trần Nhân Tông (thành phố Ninh Bình), nút giao giữa tuyến Khánh Hòa, khu vực nút giao đầu tuyến Mai Sơn (huyện Yên Mô); Hoặc di chuyển theo hướng nút giao Cao Bồ (Ý Yên, Nam Đinh)...
Theo đó, phương tiện giao thông đi từ huyện Kim Sơn hoặc thành phố Ninh Bình đi theo hướng đường Trần Nhân Tông để nhập vào cao tốc tại nút giao giữa tuyến Khánh Hòa, theo chỉ dẫn tại khu vực khu công nghiệp Phúc Sơn; phương tiện giao thông đi từ phía Nam tỉnh Ninh Bình nhập vào cao tốc theo biển chỉ dẫn tại nút giao đầu tuyến Mai Sơn.
Tuy nhiên, mặc dù tại mỗi nút giao đều bố trí nhiều biển chỉ dẫn, nhưng nhiều lái xe vẫn đi theo lối cũ đến khu vực cầu Nam Bình (xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) hiện đã đươc bịt lại, không thể nhập vào đường cao tốc như trước đây.Theo ghi nhận của phóng viên, từ trưa 4/2 đến sáng 5/2 có rất nhiều phương tiện giao thông, phần lớn là xe ô tô con đi vào đường này để nhập vào cao tốc, nhiều lái xe đến khu vực cầu Nam Bình tỏ ra bỡ ngỡ và lúng túng vì không biết đi theo hướng nào.
Phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra hướng quay trở lại đường Trần Nhân Tông để nhập vào cao tốc theo nút giao giữa tuyến Khánh Hòa. Một nhân viên của cửa hàng xăng dầu khu vực cầu Nam Bình cho biết, từ chiều qua đến nay đã rất "mỏi mồm" vì phải chỉ đường cho lái xe quay xe đi theo đúng hướng.
Đại diện Thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình cho biết, nguyên nhân của việc nhiều lái xe nhầm đường những ngày vừa qua do họ chưa quen với sơ đồ bố trí giao thông mới, không để ý quan sát hệ thống biển chỉ dẫn, trong khi đó lại quá tự tin vào hệ thống dẫn đường trên điện thoại, máy tính bảng, hoặc hệ thống chỉ dẫn đường lắp đặt trên xe ô tô.Lực lượng Thanh tra giao thông khuyến cáo lái xe chú ý các biển chỉ dẫn để nhập vào cao tốc theo đúng hướng, tránh tình trạng đi nhầm đường gây mất thời gian, ảnh hưởng đến tâm lý lái xe./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng cắt băng khánh thành cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn
10:08' - 04/02/2022
Dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chính thức được khánh thành sáng 4/2.
-
Kinh tế Việt Nam
Cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thông xe tạm thời từ chiều 28/1
16:59' - 27/01/2022
Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đưa dự án vào thông xe tạm thời từ 13h00 ngày 28/1/2022 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu) cho đến khi chính thức khánh thành dự án.
-
DN cần biết
Quảng Ninh xây dựng thêm 750m cầu trên cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên
08:30' - 27/01/2022
Quảng Ninh mới đây đã quyết định đầu tư thêm 750m cầu so với thiết kế ban đầu để cứu hàng nghìn ha rừng ngập mặn khi thi công cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam
22:04'
Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh...và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Philippines
21:03'
Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 57: Lộ trình chiến lược hợp tác đổi mới sáng tạo Việt - Nga trong giai đoạn mới
20:38'
Quan hệ Việt Nam - Nga đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm chuyển từ các lĩnh vực hợp tác truyền thống sang công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tri thức.
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
20:09'
Nhân dịp tham dự Đối thoại Shangri-la tại Singapore, ngày 30/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Jan Adams.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn
20:03'
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với truyền thông quốc tế trên cương vị hiện tại.
-
Kinh tế Việt Nam
Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước
19:39'
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào.
-
Kinh tế Việt Nam
Giải đáp 85 câu hỏi về xăng E10 trước ngày áp dụng toàn quốc
19:27'
Một trong những băn khoăn lớn nhất của người tiêu dùng là liệu phương tiện đang sử dụng có phù hợp với xăng E10 hay không?
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn của Singapore
18:55'
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore
18:10'
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn có chiều dài hơn 15,2km, tổng mức đầu tư khoảng 1.607 tỷ đồng, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Ảnh: MT