Cập nhật COVID-19 ở Việt Nam sáng 8/5: 22 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

06:24' - 08/05/2020
BNEWS Cập nhật COVID-19 ở Việt Nam, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 8/5: 22 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo bản tin Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, cập nhật mới nhất dịch COVID-19 tới 6h00 ngày 8/5/2020:
- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 8/5: 22 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
- Tính đến 6h ngày 8/5: Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Tính từ 18h ngày 7/5 đến 6h ngày 8/5: 0 ca mắc mới

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.525, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 162
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.693
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 9.670
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 14 ca.
- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 7 ca.

ĐIỂM MỘT SỐ TIN TỨC MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM:

*17 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Tối 7/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có thêm 17 bệnh nhân mắc COVID-19. Đây đều là các ca bệnh “xâm nhập” được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

17 ca mới mắc COVID-19 đều quốc tịch Việt Nam, gồm: Ca bệnh số 272 (nam, 58 tuổi), ca bệnh số 273 (nữ, 30 tuổi), 274 (nam, sinh năm 2020), 275 (nam, 33 tuổi), 276 (nam, 36 tuổi), 277 (nữ, 22 tuổi), 278 (nữ, 50 tuổi), 279 (nam, 20 tuổi), 280 (nữ, 29 tuổi), 281 (nữ, 30 tuổi), 282 (nữ, 37 tuổi), 283 (nữ, 20 tuổi), 284 (nữ, 30 tuổi), 285 (nữ, 30 tuổi), 286 (nữ, 23 tuổi), 287 (nam, 28 tuổi), 288 (nữ, 32 tuổi).
Theo thông tin sơ bộ, trong số 17 hành khách mắc COVID-19 có một gia đình gồm ba người đã sống cùng một bệnh nhân dương tính tại Dubai. Hiện nay, 17 bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, tình trạng sức khỏe ổn định. Các thành viên phi hành đoàn đã được cách ly.

*Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp

Ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Cụ thể:

-Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.
-Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.
-Bên cạnh đó, các trường được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

*Cách ly 74 chuyên gia nước ngoài đến Bắc Ninh làm việc

Ngày 7/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước đó 1 ngày đơn vị đã tiếp nhận, cách ly 74 chuyên gia, lao động nước ngoài sang làm việc tại Công ty TNHH Funing Precision Component Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, các chuyên gia, lao động nước ngoài đã khai báo y tế và thực hiện các nội dung khác theo đúng quy định của Chính phủ Việt Nam, được kiểm tra y tế và kiểm tra giấy xét nghiệm virus SARS-CoV-2, mặc trang phục bảo hộ chống dịch và di chuyển bằng xe chuyên dụng đã khử khuẩn về International Hotel (thành phố Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 5/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiếp nhận, cách ly 233 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trong các công ty đối tác tại Việt Nam.

*Thủ tướng cho phép mở lại các dịch vụ, trừ vũ trường, karaoke

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sáng 7/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho phép mở lại các dịch vụ, kinh doanh dịch vụ mà trước đây chưa được hoạt động, trừ vũ trường, karaoke, các lĩnh vực này sẽ được xem xét sau.

Các dịch vụ kinh doanh thiết yếu được mở cửa trở lại, kể cả các cửa hàng ăn uống với điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Thủ tướng cũng đồng ý kiến nghị bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng, máy bay, xe khách, tàu hỏa, tàu thuỷ... nhưng yêu cầu hành khách đeo khẩu trang; cho phép hoạt động trở lại các sự kiện thể dục - thể thao, sự kiện tập trung đông người; các giải bóng đá... nhưng khuyến cáo phải đeo khẩu trang, sát trùng tay.
Các bệnh viện trở lại hoạt động bình thường, tiếp tục chữa trị bệnh phục vụ nhân dân; kiện toàn năng lực cho các phòng xét nghiệm COVID-19.

>>>Cập nhật COVID-19 tối 7/5: Nga vượt Đức và Pháp về số ca nhiễm

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục