Cập nhật COVID sáng 16/7: Thế giới có gần 590 nghìn ca tử vong

08:54' - 16/07/2020
BNEWS Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 16/7 (giờ Việt Nam), thế giới có gần 13,7 triệu ca mắc COVID-19 và 586.136 ca tử vong.

Số ca hồi phục là 8.030.267 ca.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với 3.615.991 bệnh nhân (tăng thêm hơn 70.000 ca trong 24 giờ qua) và 140.101 ca tử vong.

Tiếp đến là Brazil với 1.970.909 ca mắc và 75.523 ca tử vong, Ấn Độ (970.169 ca mắc và 24.929 ca tử vong), Nga (746.369 ca mắc và 11.770 ca tử vong), Peru (337.724 ca mắc và 12.417 ca tử vong)...

Tại Brazil, ngày 15/7, Tổng thống Jair Bolsonaro thông báo mình vẫn có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong lần xét nghiệm mới trước đó cùng ngày.

Ông Bolsonaro cho biết ông hiện không xuất hiện triệu chứng mắc bệnh và đang được điều trị bằng thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine. Hiện nhà lãnh đạo Brazil sẽ vẫn thực hiện cách ly và làm việc dưới hình thức trực tuyến tại Alvorada Palace.

Trước đó, Tổng thống Bolsonaro đã nhiều lần hạ thấp nguy cơ do dịch COVID-19, đồng thời hối thúc chính quyền các địa phương nới lỏng lệnh phong tỏa mà ông cho là đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Brazil.

Tại Mexico, ngày 15/7, Bộ Y tế nước này thông báo, trong 24 giờ qua, Mexico  ghi nhận thêm 6.149 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên thành 317.635 ca. Số ca tử vong cũng tăng 579 ca lên 36.906 ca.

Số liệu cho hãng AFP tổng hợp cho thấy số ca tử vong do COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã ở mức trên 150.000 ca, trong đó khoảng 50% là ở Brazil.

Như vậy, Mỹ Latinh và Caribe là khu vực có số ca tử vong lớn thứ hai thế giới, sau châu Âu (hiện ghi nhận 203.793 ca tử vong). Tổng số ca bệnh ở Mỹ Latinh và Caribe là 3.540.060 ca.

Tại Nam Phi, ngày 15/7, Bộ trưởng Tư pháp Nam Phi Ronald Lamola tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân không tuân thủ quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng.

Đây được xem là biện pháp cứng rắn nhất mà Chính phủ Nam Phi áp dụng trong bối cảnh nước này đang trở thành điểm nóng toàn cầu về dịch COVID-19.

Trong khi đó, Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Bheki Cele cho biết sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát thực hiện công tác tuần tra thường xuyên nhằm kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng cũng như các quy định liên quan đến lệnh phong tỏa mà nước này áp dụng từ cuối tháng 3.

Kể từ khi công bố ca bệnh đầu tiên hôm 5/3, Nam Phi hiện mỗi ngày ghi nhận trung bình hơn 10.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nằm trong số 3 nước có tốc độ lây lan cao nhất thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Tính đến hết ngày 15/7, Nam Phi ghi nhận 311.049 ca mắc COVID-19, đứng trong tốp 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục