Cập nhật COVID sáng 19/7: Thế giới có gần 14,5 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2
Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến khoảng 8h30 sáng 19/7 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 14.422.468 ca, trong đó có 604.823 ca từ vong.
Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 3.833.271 ca nhiễm và 142.877 ca tử vong; Tiếp đó đến Brazil với 2.075.246 ca nhiễm và 78.817 ca tử vong; Ấn Độ 1.077.864 ca nhiễm và 26.828 ca tử vong.
Trong khi đó, theo Đại học Johns Hopkins, Mỹ ngày 18/7 ghi nhận 60.207 ca nhiễm mới và 832 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.698.209 ca với 139.960 ca tử vong.
Số ca nhiễm gia tăng ở khu vực Sun Belt của Mỹ, trải dài khắp miền Nam, từ bang Florida tới California. Số ca nhiễm gia tăng đã buộc một số bang rút lại việc nới lỏng các biện pháp hạn chế hoặc áp đặt các biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn.
Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong tại Brazil tiếp tục tăng mạnh, Tổng thống nước này Jair Bolsonaro cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đang bóp nghẹt và giết chết nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này.
Theo nhà lãnh đạo Brazil, nếu người dân không có việc làm, không có lương thì họ sẽ chết đói và đó là những hệ quả của việc siết chặt các biện pháp cách ly mà chính quyền nhiều bang trong cả nước đang áp dụng.
Tại khu vực châu Phi, Chính phủ Nam Phi quyết định điều chỉnh thời gian cách ly bắt buộc đối với những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/7.
Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize cho biết theo quy định mới, đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng, thời gian cách ly là 10 ngày tính từ sau ngày có kết quả xét nghiệm dương tính; những bệnh nhân COVID-19 với triệu chứng nhẹ, thời gian cách ly là 10 ngày tính từ thời điểm triệu chứng khởi phát; với những bệnh nhân nặng, thời gian cách ly cũng là 10 ngày tính từ khi bệnh nhân đã ổn định các điều kiện lâm sàng.
Theo Bộ trưởng Mkhize, quyết định trên được đưa ra dựa trên bằng chứng cho thấy hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ có thể bình phục hoàn toàn trong khoảng từ 7 đến 12 ngày.
Đối với những trường hợp này, nghiên cứu cho thấy khoảng 8-9 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng, kết quả xét nghiệm mới ghi nhận dương tính.
Thời gian lây nhiễm ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 với triệu chứng nặng (phải nhập viện do không ổn định lâm sàng) hiện vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Nhìn chung, những bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 với triệu chứng nặng cần thời gian dài hơn để loại bỏ virus khỏi cơ thể so với bệnh nhân mắc bệnh nhẹ. Do đó, để đảm bảo yêu cầu dịch tễ, Bộ Y tế khuyến cáo những bệnh nhân nặng cần được cách ly 10 ngày sau khi ổn định lâm sàng, thay vì 10 ngày sau khi khởi phát triệu chứng.
Tính đến hết ngày 18/7, Nam Phi đã ghi nhận 350.879 ca mắc COVID-19 (tăng 13.285 ca so với một ngày trước đó) với 4.948 ca tử vong và 182.230 ca bình phục (chiếm 52%).
Còn tại Algeria, Thủ tướng Abdelaziz Djerad cho biết cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19, dẫn đến giá dầu giảm, đã gây ra thiệt hại chưa từng có cho nền kinh tế của quốc gia Bắc Phi, trong đó, khối doanh nghiệp nhà nước chịu tổn thất hơn 1 tỷ USD.Algeria đã thành lập một uỷ ban đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế quốc gia.
Đầu tháng 5/2020, Chính phủ Algeria đã quyết định cắt giảm một nửa ngân sách hoạt động do sự sụt giảm giá dầu toàn cầu cũng như tình trạng phong toả toàn quốc để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Nền kinh tế của quốc gia Bắc Phi này phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ, khi sản xuất dầu, khí chiếm hơn 90% doanh thu xuất khẩu.
Trong 2 tuần gần đây, Algeria liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày ở mức cao. Riêng trong ngày 18/7, cơ quan chức năng Algeria đã phát hiện thêm 601 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 22.549 ca, trong đó 1.068 ca tử vong.
Tại châu Á, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 19/7 cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 16 ca nhiễm mới trong ngày 18/7, gồm 13 ca lây nhiễm trong nước và 3 ca nhập cảnh.
Theo NHC, toàn bộ số ca lây nhiễm mới trong nước đều ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc nước này, trong khi 3 ca nhập cảnh gồm 2 ca ở tỉnh Quảng Đông và 1 ca ở tỉnh Sơn Đông.
Như vậy, tính đến hết ngày 18/7, Trung Quốc đại lục có 83.660 ca mắc COVID-19 trong đó có 4.634 ca tử vong. 78.775 bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện./.
Tin liên quan
-
Tài chính
EU bất đồng về gói phục hồi hậu COVID-19 hàng trăm tỷ euro
07:45' - 19/07/2020
Sáng sớm 19/7 (giờ Hà Nội), Hội nghị thượng đỉnh các nước EU sẽ kéo dài sang ngày thứ ba do bế tắc trong tìm tiếng nói chung với kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 trị giá hàng trăm tỷ euro.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành du lịch Mỹ kêu gọi sự cứu trợ từ Chính phủ do ảnh hưởng dịch COVID-19
18:26' - 18/07/2020
Ngành du lịch Mỹ vừa yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp 10 tỷ USD từ quỹ cứu trợ liên bang để thúc đẩy việc vận hành an toàn, bảo vệ các khoản nợ mới, giảm trừ thuế cho khách du lịch và ngành công nghiệp này.
-
Kinh tế & Xã hội
WHO ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao chưa từng thấy
09:00' - 18/07/2020
Ngày 17/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong ngày ở mức cao chưa từng thấy, với tổng cộng 237.743 ca trong vòng 24h qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc công bố dự thảo quy định quản lý AI
07:00'
Ngày 27/12, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã công bố dự thảo quy định lấy ý kiến công chúng nhằm thắt chặt giám sát đối với các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giới
Dầu cọ thắng thế trong thỏa thuận Mỹ-Indonesia
05:30'
Trong vòng đàm phán mới nhất, Mỹ đã đồng ý cho phép dầu cọ của Indonesia nhập khẩu vào thị trường nước này mà không phải chịu thuế.
-
Kinh tế Thế giới
Đồng euro mạnh làm gia tăng sức ép đối với xuất khẩu của Đức
12:10' - 27/12/2025
Các hiệp hội kinh tế Đức cảnh báo đà tăng giá mạnh của đồng euro trong năm 2025 đang và sẽ tiếp tục gây sức ép đáng kể lên các doanh nghiệp xuất khẩu của nước này trong năm 2026.
-
Kinh tế Thế giới
Năm động lực tăng trưởng cho kinh tế Mỹ 2026
06:30' - 27/12/2025
Bất chấp biến động năm 2025, kinh tế Mỹ bước vào năm 2026 với nhiều động lực từ tiêu dùng, đầu tư, lãi suất và năng lượng, song vẫn đối mặt rủi ro lạm phát và nợ công gia tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia
21:38' - 26/12/2025
Trong một động thái chiến lược nhằm tái định hình mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, Trung Quốc ngày 26/12 đã chính thức ra mắt quỹ định hướng đầu tư mạo hiểm quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Các xu hướng lớn đang chờ đợi Đông Nam Á và những cơ hội cho Việt Nam
21:37' - 26/12/2025
Năm 2026, kinh tế Đông Nam Á đối mặt nhiều bất định từ thương mại, thuế quan, song FDI, nhu cầu nội địa và công nghệ cao mở ra cơ hội mới, trong đó Việt Nam được đánh giá là điểm sáng.
-
Kinh tế Thế giới
Quy mô công nghiệp AI của Trung Quốc vượt 1.000 tỷ NDT
21:36' - 26/12/2025
Trong năm 2025, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đạt quy mô hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 142 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc vận hành tuyến đường sắt cao tốc mới
17:19' - 26/12/2025
Sáng 26/12, Trung Quốc đã đưa vào vận hành tuyến đường sắt cao tốc mới, chính thức nâng tổng chiều dài khai thác toàn quốc lên hơn 50.000 km.
-
Kinh tế Thế giới
Nối lại nỗ lực tìm kiếm máy bay MH370 mất tích cách đây hơn 1 thập kỷ
16:40' - 26/12/2025
Ngày 26/12, công ty nghiên cứu Ocean Infinity của Mỹ thông báo đang nối lại hoạt động tìm kiếm xác máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích vào năm 2014.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Miami, bang Florida, Mỹ ngày 16/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN