BNEWS Ngày 26/10, Mỹ đã ký một loạt thỏa thuận về thương mại và khoáng sản thiết yếu với bốn đối tác Đông Nam Á, nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Ngày 26/10, Mỹ đã ký một loạt thỏa thuận về thương mại và khoáng sản thiết yếu với bốn đối tác Đông Nam Á, nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chuyến thăm Kuala Lumpur để tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã ký các thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng với những người đồng cấp Malaysia và Campuchia, cùng một hiệp định khung về thương mại với Thái Lan. Theo các tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ duy trì mức thuế suất 19% đối với hàng xuất khẩu từ cả ba quốc gia, và mức thuế này sẽ được giảm xuống 0% đối với một số mặt hàng. Mỹ cũng công bố thỏa thuận khung tương tự với Việt Nam, quốc gia hiện đang chịu thuế suất 20% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Theo tuyên bố chung, hai nước nhất trí các nguyên tắc chủ chốt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, hướng tới tạo điều kiện tiếp cận thị trường sâu rộng cho hàng hoá xuất khẩu của nhau. Cũng trong ngày 26/10, Tổng thống Trump đã ký hai thỏa thuận riêng biệt với Thái Lan và Malaysia, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu. Trong đó, Malaysia đã đồng ý không cấm hoặc áp đặt hạn ngạch đối với việc xuất khẩu khoáng sản thiết yếu hoặc các nguyên tố đất hiếm sang Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ liệu cam kết của Malaysia có áp dụng đối với đất hiếm thô hay đã qua chế biến. Malaysia, với trữ lượng đất hiếm ước tính 16,1 triệu tấn, đã cấm xuất khẩu đất hiếm thô để ngăn chặn thất thoát tài nguyên khi nước này đang tìm cách phát triển lĩnh vực hạ nguồn của mình. Bên cạnh đó, Malaysia cũng đồng ý đơn giản hóa các yêu cầu đối với các sản phẩm của Mỹ như mỹ phẩm và dược phẩm. Bộ trưởng Thương mại nước này, ông Tengku Zafrul Aziz, cho biết Malaysia cũng đã được miễn thuế đối với các thiết bị hàng không vũ trụ, sản phẩm dược phẩm cũng như các mặt hàng như dầu cọ, cacao và cao su. Đối với Thái Lan, trong một tuyên bố chung, Thái Lan và Mỹ cho biết Thái Lan sẽ loại bỏ các rào cản thuế quan đối với khoảng 99% hàng hóa, và nới lỏng các hạn chế về sở hữu nước ngoài đối với đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực viễn thông của nước này. Hai bên cũng ghi nhận một số thỏa thuận thương mại sắp tới giữa các công ty Thái Lan và Mỹ, bao gồm việc mua các sản phẩm nông nghiệp như ngô làm thức ăn chăn nuôi và khô dầu đậu nành trị giá ước tính 2,6 tỷ USD mỗi năm. Tuyên bố cũng cho biết Thái Lan đã cam kết mua 80 máy bay của Mỹ với tổng trị giá 18,8 tỷ USD, và các mặt hàng năng lượng bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô trị giá khoảng 5,4 tỷ USD mỗi năm. Theo các thỏa thuận, bốn quốc gia Đông Nam Á nói trên đã cam kết loại bỏ các rào cản thương mại và cung cấp khả năng tiếp cận thị trường ưu đãi cho nhiều loại hàng hóa của Mỹ. Các thỏa thuận cũng bao gồm các cam kết về thương mại kỹ thuật số, dịch vụ và đầu tư, cũng như cam kết của các nước Đông Nam Á về việc bảo vệ quyền của người lao động và tăng cường bảo vệ môi trường. Các tuyên bố cũng cho biết thêm rằng Thái Lan, Malaysia và Việt Nam đã đồng ý chấp nhận các loại xe được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ.Tin liên quan
Phái đoàn đàm phán Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về thương mại
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bessent xác nhận hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về một thỏa thuận sơ bộ "rất thành công".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.










