BNEWS Tính đến 8h sáng 8/7 (giờ Việt Nam), thế giới có gần 12 triệu ca mắc COVID-19; trong đó khu vực Mỹ latinh và Caribe chiếm hơn 3 triệu ca và đang là tâm dịch của thế giới.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 8/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 11.941.601 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 545.651 ca tử vong. Số ca phục hồi đã lên tới 6.844.973 ca. Hiện vẫn còn 4.550.977 ca phải điều trị, trong đó số ca nặng phải điều trị tích cực chiếm 1%.
Trong 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới tăng trên 50.000 ca (55.260 ca). Đến nay, Mỹ ghi nhận tổng cộng 3.096.902 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 133.937 ca tử vong, là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19.
Đáng lưu ý, tổng số ca bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ Latinh và Caribe cũng đã vượt con số 3 triệu ca. Hiện khu vực này đang là tâm đại dịch COVID-19 toàn cầu.
Theo thống kê chi tiết của hãng tin AFP, hiện tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực này là 3.023.813 ca và 140.000 ca tử vong, trong đó một nửa tập trung tại Brazil - quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất tại Nam Mỹ và đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ. Trong 24 giờ qua, Brazil cũng đã ghi nhận 48.584 ca nhiễm mới và 1.312 ca tử vong.
Tại châu Mỹ, tiếp sau Brazil là Mexico, Peru và Chile là 3 nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất khu vực này. Trong khi Peru không có dấu hiệu sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế để phòng dịch, giới chức Chile cho biết đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp nếu dịch bệnh có chiều hướng suy giảm.
Nga - tâm dịch châu Âu - ghi nhận thêm 6.368 ca và 198 ca tử vong trong ngày 7/7. Hiện có 694.230 người tại Nga nhiễm virus SARS-CoV-2 và 10.494 người tử vong.
Cũng tại châu Âu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thông báo nước này sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô Belgrade từ ngày 10 đến 13/7.
Ông cảnh báo tình hình dịch bệnh trong nước đang ở mức báo động do hệ thống bệnh viện đã vận hành hết công suất. Ngoài áp đặt lệnh giới nghiêm, Serbia cũng cấm người dân tụ tập trong không gian kín từ 5 người trở lên và các hoạt động ngoài trời nếu không đảm bảo giãn cách 2m.
Đến nay, 19 thành phố cấp tỉnh và địa phương, trong đó có thủ đô Belgrade đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19, ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà và cấm tụ tập đông người.
Trong 24 giờ qua, Serbia ghi nhận 299 ca nhiễm mới và 13 ca tử vong - mức cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi tháng 3/2020.
Tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Iran ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay - lên tới 200 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Iran đã lên tới 11.931 ca. Trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm 2.367 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 245.688 ca.
Trong khi đó, dịch bệnh tiếp tục lây lan tại Saudi Arabia với số ca tử vong là hơn 2.000 người. Saudi Arabia vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các nước Arab với tổng số ca nhiễm lên tới 217.108 người. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới tại nước này là 3.392 ca.
Dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan tại Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Maroc, Liban, Yemen và Palestine.
Tại châu Á, Ấn Độ thông báo có thêm 23.135 bệnh nhân COVID-19 và 479 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 và tử vong ở nước này lần lượt là 743.481 ca và 20.653 ca. Ấn Độ hiện đứng thứ 3 thế giới về số bệnh nhân COVID-19.
Philippines và Indonesia hiện là hai quốc gia Đông Nam Á có số ca nhiễm trong ngày cao nhất, lần lượt ở con số 1.540 ca và 1.268 ca.
Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 83 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng số ca nhiễm là 369 ca và không có trường hợp tử vong./.
Tin liên quan
Mỹ cấp 1,6 tỷ USD cho Novavax để điều chế vaccine phòng COVID-19
Công ty dược phẩm Novavax Inc đã được Chính phủ Mỹ cấp 1,6 tỷ USD để thử nghiệm, thương mại hóa và sản xuất vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









