Cập nhật dịch COVID-19 tối 18/4: 60 giờ liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới

18:25' - 18/04/2020
BNEWS Ngày 18/4, cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, trong khi có thêm 3 ca được công bố khỏi bệnh. Như vậy, trong 60 giờ liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới.

Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

- 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

- 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

2. Số ca mắc mới tính đến 18h00 ngày 18/4: 0 ca

3. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 279;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.

4. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- 03 bệnh nhân nước ngoài được công bố khỏi bệnh:

· 01 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh): BN97;

· 02 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh): BN151, BN207.

- Hiện còn 67 bệnh nhân đang được điều trị tại 11 cơ sở y tế.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 14 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 05 ca.

Một số thông tin nổi bật về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam

* Truyền thông Đức ca ngợi chính sách kinh tế của Việt Nam trong khủng hoảng

Trang tin Làn sóng Đức (DW) ngày 17/4 có bài viết ca ngợi Việt Nam gặt hái được những thành công nhất định khi nỗ lực chiến đấu với đại dịch bằng tất cả sức mạnh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với suy thoái do đại dịch COVID-19.

Truyền thông Đức ca ngợi chính sách kinh tế của Việt Nam trong khủng hoảng

* Dịch COVID-19: Những thông tin bảo hộ công dân cần biết đối với người Việt ở nước ngoài

Trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao mới đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Trong thời gian vừa qua, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như ở nước ngoài hỗ trợ gần 1.500 công dân về nước an toàn.

Dịch COVID-19: Những thông tin bảo hộ công dân cần biết đối với người Việt ở nước ngoài

* 22 mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân 268 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

Ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết, đã có 22 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (gồm 16 người nhà bệnh nhân và 6 cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn và Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn). Số mẫu còn lại là 125 hiện chưa có kết quả xét nghiệm.

22 mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân 268 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

* TP HCM kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến 3/5

UBND TP HCM đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận huyện và các đơn vị, cơ sở giáo dục về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên đến hết ngày 3/5.

TP HCM kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến 3/5

>>> Cập nhật mới nhất Dịch COVID-19 tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục