Cập nhật mới COVID-19 Việt Nam và thế giới 4/5: Số ca tử vong ở các nước châu Âu giảm
Theo số liệu thống kê mới nhất của worldometers.info, tính đến 5h45 ngày 4/5, thế giới đã có 3.560.911 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (tăng 79.540 người so với hôm qua). Dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 248.048 người (tăng 3.385 người).
Trong đó, quốc gia chịu tác động mạnh nhất là Mỹ với 1.186.073 ca nhiễm và 68.526 ca tử vong. Còn tại châu Âu, lục địa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, hiện đã có 1.447.484 người mắc bệnh (chiếm hơn 40% số ca bệnh toàn cầu) và 140.599 người tử vong.Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam cho thấy, tính tới 6h ngày 4/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Trước đó, 18h ngày 3/5 Việt Nam ghi nhận 1 trường hợp là chuyên gia dầu khí người Anh, nâng tổng số ca bệnh lên 271. Ca bệnh này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Về tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng (số 19,91,161), Tiểu ban Điều trị cho biết, bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hiện đều không sốt, đang tập cai thở máy, tập phục hồi chức năng.Riêng bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng tiên lượng còn rất nặng.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH DIỄN BIẾN MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TRONG 24 GIỜ QUA
*Có tới 50,3% số ca nhiễm mới tại Nga không có biểu hiện lâm sàng. Ngày 3/5, Nga có thêm hơn 10.600 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 134.687 ca. Hiện số ca tử vong là 1.280 ca sau khi ghi nhận thêm 58 ca tử vong mới.
Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm COVID-19 nhiều nhất với 5.948 ca mới, đưa tổng số ca lên 68.606 ca. Trong đó, Moskva ghi nhận 729 ca tử vong và 7.029 ca bình phục.*Italy ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 thấp nhất trong gần 2 tháng qua với 174 ca tử vong mới trong ngày 3/5, nâng tổng số lên 28.884 ca. Cũng trong ngày 3/5, nước này ghi nhận thêm 1.389 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 210.717 trường hợp. *Số ca tử vong ở Pháp tiếp tục giảm. Tính đến tối 3/5 (theo giờ địa phương), số ca tử vong vì COVID-19 ở Pháp đã tăng thêm 135 trường hợp - lên thành tổng cộng 24.895 người, bao gồm 15.583 ca (tăng 96 ca) ở các bệnh viện và 9.312 ca (tăng 39 ca) ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.Hiện Pháp cũng ghi nhận 25.815 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện - giảm 12 ca so với hôm 2/5, trong đó có 3.819 trường hợp đang được điều trị đặc biệt - giảm 8 ca. Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp trong suốt 25 ngày qua. Trước những diễn biến tích cực trong công tác phòng chống dịch, Chính phủ Pháp đã quyết định nới lỏng dần lệnh phong tỏa đất nước từ ngày 11/5 tới.*Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo thêm 164 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 25.264 ca. Đây cũng là ngày có số ca tử vong mới thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 18/3 vừa qua.
Với hơn 880 ca nhiễm mới, Tây Ban Nha hiện có tổng cộng 217.466 ca. Quốc gia này đang triển khai kế hoạch 4 giai đoạn để dần nối lại các hoạt động vào cuối tháng 6 tới.*Ngày 3/5, Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove cho hay, vào tuần tới, Anh sẽ thử nghiệm một chương trình mới truy vết virus SARS-CoV-2 ở Đảo Wight, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của nước này. *Theo Giáo sư Matthias Egger - người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm khoa học do Chính phủ Thụy Sĩ thành lập để phối hợp tư vấn và nghiên cứu về dịch bệnh COVID-19, nước này có thể phải tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trong 2 năm tới. *Hãng thông tấn Séc (CTK) dẫn lời Ngoại trưởng nước này Tomas Petricek cho biết, biên giới với các nước láng giềng của CH Séc có thể sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 7.*Giới chức y tế Mỹ cho biết hiện có ít nhất 14 loại vaccine ngừa virus đang được điều chế theo chương trình “Operation Warp Speed” của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy quá trình đưa vaccine vào sử dụng từ đầu tháng 1/2021.
Số vaccine trên được lựa chọn từ 93 loại vaccine do 80 công ty dược phẩm điều chế và nghiên cứu trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa các công ty dược phẩm tư nhân và các cơ quan chính phủ cùng quân đội Mỹ, nhằm rút ngắn việc sản xuất vaccine chỉ trong thời gian tối đa 8 tháng.*Sau một ngày không có ca nhiễm mới, Hàn Quốc ngày 3/5 tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trở lại mức trên 10 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh và dỡ bỏ cách ly đã tăng lên trên 300 ca.
Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tổng số ca nhiễm tại quốc gia này là 10.793 ca và số ca tử vong là 250 ca. Ngày 3/5, Chính phủ Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ tuần tới, quốc gia này sẽ nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội vốn được áp đặt từ cuối tháng 3, trong bối cảnh tốc độ lây lan dịch bệnh đã chậm lại.*Chính phủ Iran thông báo từ ngày 4/5 các đền thờ Hồi giáo tại 132 tỉnh có nguy cơ thấp sẽ mở cửa trở lại sau thời gian tạm đóng cửa từ đầu tháng 3 do dịch bệnh.Iran cũng đang cân nhắc mở cửa các trường học vào khoảng ngày 16/5 tới để các lớp học hoạt động trở lại khoảng một tháng trước kỳ nghỉ Hè.
Các hoạt động kinh tế sẽ được thực hiện dần dần nhưng vẫn cảnh báo người dân chuẩn bị tâm lý cho các kịch bản xấu là dịch bệnh kéo dài tới mùa Hè.*Bộ Y tế Singapore ngày 3/5 ghi nhận thêm 657 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tại nước này lên thành 18.205 ca. Phần lớn các ca nhiễm mới là những người lao động nhập cư sống tại các khu nhà ở tập thể. Quốc gia này hiện ghi nhận số ca mắc bệnh cao nhất khu vực. *Kể từ ngày 3/5, Philippines ngừng tất cả các chuyến bay chở khách đến nước này trong vòng 1 tuần lễ để có thời gian xử lý vấn đề các trung tâm cách ly hiện nay đã chật cứng khi hàng nghìn lao động Philippines hồi hương trong bối cảnh đại dịch lây lan khắp thế giới. Lệnh cấm các chuyến bay đến trên không ảnh hưởng đến các chuyến bay rời Philippines, trong đó có những chuyến chở công dân nước ngoài đang kẹt lại nước này. Tính đến ngày 3/5, Philippines ghi nhận hơn 9.200 ca nhiễm và 607 ca tử vong.*Thái Lan ghi nhận số lượng các ca mắc mới có xu hướng giảm mạnh. Ngày 3/5 quốc gia này chỉ ghi nhận thêm 3 ca mới, mức thấp nhất kể từ ngày 10/3. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp Thái Lan ghi nhận các ca mới theo ngày ở mức 1 con số, đồng thời là ngày thứ 3 liên tiếp không ghi nhận thêm ca tử vong.
Mặc dù Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn sẽ có hiệu lực cho tới hết tháng 5, Thái Lan đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp được áp đặt từ hơn một tháng qua. *Lào cho biết không có thêm ca nhiễm mới nào. Như vậy đã 21 ngày liên tiếp, quốc gia Đông Nam Á này không có thêm ca nhiễm và tổng số ca vẫn dừng lại ở con số 19 ca, trong đó 9 ca đã bình phục.*Ngày 3/5, Đại học Ben Gurion (BGU) cho hay, các nhà khoa học Israel đã nghiên cứu ra một phương pháp dự báo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 thông qua xét nghiệm các hệ thống nước thải.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Nhiều hãng hàng không châu Phi đối mặt với nguy cơ phá sản
05:30' - 04/05/2020
Theo phân tích trên trang afrique.le360.ma, đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đang giáng một đòn nghiêm trọng vào ngành vận tải hàng không châu Phi.
-
Kinh tế & Xã hội
Lãnh đạo châu Âu ủng hộ kế hoạch gây quỹ tìm kiếm vaccine chống COVID-19
19:30' - 03/05/2020
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang ra sức ủng hộ một sáng kiến gây quỹ 7,5 tỷ euro (tương đương 8,3 tỷ USD) cho cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Cập nhật dịch COVID-19 tối 3/5: Thêm một ca mắc COVID-19 là chuyên gia dầu khí người Anh
18:50' - 03/05/2020
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến tối 3/5, đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 là chuyên gia dầu khí người Anh.
-
Kinh tế & Xã hội
Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 tại một số quốc gia Đông Nam Á
17:07' - 03/05/2020
Cập nhật mới nhất tình hình dịch COVID-19 tại một số quốc gia Đông Nam Á chiều 3/5
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán hiệp ước rác thải nhựa toàn cầu bước vào giai đoạn quan trọng
15:02' - 24/04/2024
Đại diện từ 175 quốc gia bắt đầu đàm phán từ 23/4 về đề xuất hiệp ước toàn cầu để giảm ô nhiễm nhựa, vốn hiện diện ở khắp mọi nơi từ đỉnh núi đến đáy đại dương, cũng như trong máu người và sữa mẹ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc
09:07' - 24/04/2024
Theo cnbc.com, Mỹ đã khởi công xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc mới nối Nam California và Las Vegas.
-
Kinh tế Thế giới
Hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm tốc trước thềm cuộc họp của Fed
07:55' - 24/04/2024
S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ, đã giảm xuống mức 50,9 trong tháng 4/2024, từ mức 52,1 của tháng Ba.
-
Kinh tế Thế giới
Doanh thu du lịch toàn cầu năm 2024 dự báo đạt gần 6.000 tỷ USD
07:38' - 24/04/2024
Doanh thu du lịch toàn cầu được dự báo sẽ đạt 5.800 tỷ USD trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 139,6% so với thời kỳ trước đại dịch vào năm 2019.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế châu Á "thấm đòn" của thiên tai
05:39' - 24/04/2024
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 23/4 công bố báo cáo cho hay châu Á là "khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới" trong năm 2023.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng mạnh và tác động
19:16' - 23/04/2024
Làn sóng xuất khẩu thép lớn nhất của Trung Quốc đang gia tăng kể từ khi xảy ra tình trạng dư thừa toàn cầu vào giữa những năm 2010. Điều này đang gây ra căng thẳng thương mại trên toàn thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng y tế cải cách
08:45' - 23/04/2024
Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế của Hàn Quốc sẽ tiến hành trao đổi với các bên liên quan về các giải pháp cải cách nhằm đổi mới hệ thống y tế, phương hướng định kỳ xem xét cung cầu nhân lực y tế.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành thép Trung Quốc đứng trước nhiều mối lo lớn
07:00' - 23/04/2024
Do giá thép trong nước thấp, những nhà sản xuất và các công ty kinh doanh thép Trung Quốc đang trên đà đạt hoặc vượt qua mức xuất khẩu của năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan đặt mục tiêu tăng tỷ trọng điện tái tạo
12:03' - 22/04/2024
Thái Lan đang hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất điện tái tạo lên cao hơn mục tiêu 50% được đề ra trong Kế hoạch phát triển điện lực (PDP).