Caravan Volkswagen hành trình dẫn lối cảm xúc: “Chỉ đổi dòng, không đổi giống”

21:31' - 14/06/2022
BNEWS Đây là chia sẻ của khách hàng Trần Hoàng Nguyên lái xe Tiguan tại caravan “Hành trình dẫn lối cảm xúc” do Volkswagen Việt Nam tổ chức nhằm tri ân khách hàng và gắn kết cho cộng đồng yêu xe Volkswagen.

“Hành trình dẫn lối cảm xúc” là câu chuyện mở mà Volkswagen viết ra để mỗi khách hàng tự mình điền vào bằng những trải nghiệm thăng hoa nhất trong chuyến đi.

 

Hành trình khách hàng trải nghiệm không chỉ một chuyến đi mà còn là sự ghi dấu nhiều xúc cảm thông qua các cung đường đèo núi mở ra các điểm đến choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thiên nhiên.

Qua đó, giúp khách hàng nâng cao trải nghiệm cảm giác lái đậm chất Đức thông qua hàng loạt công nghệ như 4 Motion, động cơ TSI, hệ thống khung gầm tân tiến… trên các mẫu xe thuộc thế hệ SUVW.

Kết nối và sẻ chia cũng là một trong những tinh thần chính của chuyến đi thông qua hoạt động thiện nguyện đến từ tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của mỗi thành viên.

Volkswagen Caravan 2022 - “Hành trình dẫn lối cảm xúc” mang đến những cung đường đa dạng và thú vị cho khách hàng. Từ cao tốc Long Thành - Dầu Dây cho đến chinh phục các cung Đèo Tà Pứa - Đèo Bảo - Lộc Đèo DRAN - Đèo Tà Nung, phô diễn những cảm hứng bất tận sau tay lái.

Điểm nhấn của hành trình chính là sự kiện săn mây tại khu vực đồi chè Cầu Đất. Với khung cảnh núi rừng hùng vĩ được bao phủ bởi biển mây trắng đã dẫn lối những cảm xúc hào hứng nhất trước vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên.

Nét chấm phá của hành trình còn có những hoạt động trải nghiệm đa dạng như thưởng ngoạn thác "đầu ngà voi" Bobla, là một thác nước đẹp và hùng vĩ với độ cao trên 50m và rộng 12m nằm giữa hai ngọn đồi hình voi phục.

Kết thúc chuyến đi là đêm gala gắn kết và sẻ chia. Các khách hàng được tham gia vào các hoạt động kết nối, cùng nhau chia sẻ cảm xúc của chuyến hành trình.

Chị Dương Thụy Hồng Nhung cầm lái Teramont chia sẻ: “Trải nghiệm của tôi về VW Teramon lần này thật sự trọn vẹn. Tất cả các chức năng lái của Teramont được vận dụng hoàn toàn - kể cả chức năng đường tuyết khi mưa lớn đường trơn. Hệ dẫn động 4 bánh hỗ trợ đắc lực cho đến êm ái khi xe bị rớt hố bánh trước. Chức năng địa hình mang đến sức ổn định cho xe. Đặc biệt chế độ hỗ trợ lái xuống dốc rất hiệu quả khi đi trên dốc đứng khi đợi đoàn xe vào chỗ đậu ở Cầu Đất”.

Anh Trần Hoàng Nguyên – khách hàng lái xe Tiguan chia sẻ về mức tiêu hao nhiên liệu trong chuyến đi: “Một điểm thú vị của Tiquan trên cung đường từ Madagui về tới đầu cao tốc: Xe báo mức tiêu hao 6l/100km. Một ấn tượng tuyệt vời. Sau chuyến đi chỉ đọng lại sự hài lòng với cam kết sử dụng xe là “Chỉ đổi

dòng, không đổi giống”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục