BNEWS Tại Praha ngày 26/11, Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra một dự luật, theo đó các tập đoàn lớn như Apple và Starbucks sẽ phải nộp thuế thu nhập tại các nước mà họ thu được lợi nhuận.
Trang tin điện tử "ihned.cz" của Cộng hòa (CH) Séc cho biết, hàng năm ngân sách của CH Séc có thể được bổ sung 6 tỷ koruna (hơn 222 triệu euro) nếu luật của EC về đánh thuế thu nhập của các tập đoàn lớn có hiệu lực.
Hoạt động của các tập đoàn lớn như Apple và Starbucks cho thấy các “ông lớn” trong lĩnh vực kinh doanh này chuyển thu nhập của họ tới các nước mà ở đó họ được phép nộp mức thuế thấp nhất.
Nếu như các tập đoàn lớn tại CH Séc nộp thuế từ toàn bộ thu nhập của họ chứ không chuyển lợi nhuận tới các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) thì ngân sách quốc gia của Séc có thể được bổ sung 6 tỷ koruna mỗi năm.
Đó là số tiền không nhỏ, tương đương 5% tổng thu các loại thuế mà các doanh nghiệp phải nộp tại CH Séc. Trong những ngày tới, CH Séc và các nước khác trong EU cần phải quyết định liệu họ có ủng hộ những quy định mới do EC đề xuất hay không.
Dự luật nói trên là phản ứng đối với những vụ tai tiếng nộp thuế thấp của một số tập đoàn khổng lồ, chẳng hạn như Apple và Starbucks, thường chuyển thu nhập tới một số nước EU, nhất là tới Ireland, Hà Lan và Luxembourg - nơi mà họ có thể nộp mức thuế thấp nhất.
Theo dự luật của EC, các nước EU sẽ vẫn tự xác định thuế suất như trước đây. Sửa đổi luật do EC đề xuất quy định không được chuyển lợi nhuận thu được tại một nước sang nước khác với mục đích phải nộp thuế ít hơn. Những sửa đổi này đụng chạm đến các doanh nghiệp lớn có thu nhập hàng năm hơn 750 triệu euro.
Trước đó, CH Séc đã từng lo ngại rằng nước này có thể bị mất tiền nếu dự luật nói trên được thông qua. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Đại học tổng hợp Mendel ở Brno đã tiến hành nghiên cứu và chỉ ra rằng ngân sách quốc gia hàng năm sẽ có thêm một khoản thu nếu luật nói trên có hiệu lực.
Hiện nay các tập đoàn quốc tế hoạt động tại CH Séc thường chuyển lợi nhuận của họ từ nước này đến Ireland và Anh.
Theo những quy định mới, sẽ có gần 1.000 doanh nghiệp có công ty mẹ ở nước ngoài phải nộp thuế tại CH Séc, trong đó có Škoda Auto, Tesco, Erste Group...
>>> ECB tìm cách cho vay lượng lớn trái phiếu chính phủ đang nắm giữ
Tin liên quan
ECB cảnh báo thị trường toàn cầu trước nguy cơ mất ổn định
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo các thị trường toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất ổn định gia tăng do những thay đổi về chính trị sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.










