BNEWS Nhiều chuyên gia đã bày tỏ hoài nghi về khái niệm lợi nhuận bất thường cũng như khả năng khoản thuế này có thể mang lại nguồn thu ngân sách như dự kiến của Chính phủ Séc.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, CH Séc sẽ đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với các công ty năng lượng và ngân hàng nhằm tăng nguồn thu ngân sách, dự kiến đạt khoảng 85 tỷ CZK (3,4 tỷ USD) để trang trải chi phí trợ cấp giá năng lượng.
Biện pháp đánh thuế này đã được Hạ viện Séc thông qua tại cuộc họp cuối tuần qua, theo đó mức thuế 60% sẽ được áp dụng từ năm 2023 đến năm 2025 đối với lợi nhuận bất thường do giá năng lượng tăng và lãi suất cao.
Đây được coi là một phần quan trọng trong chiến lược của Chính phủ trung hữu ở Séc nhằm giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ trong khi vẫn cố gắng giúp đất nước vượt qua mức thâm hụt ngân sách kỷ lục.
Sau nhiều tháng cân nhắc, liên minh cầm quyền gồm 5 đảng đã nhất trí trợ cấp hóa đơn tiền điện và khí đốt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Bộ Tài chính Séc ước tính, khoản thuế lợi nhuận bất thường sẽ mang lại khoảng 3,4 tỷ USD cho ngân sách trong năm 2023.
Trong khi đó, Chính phủ Séc dự kiến phân bổ 8,1 tỷ USD để trợ cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, bao gồm trợ cấp năng lượng (khoảng 4 tỷ USD), lương hưu và các khoản thanh toán phúc lợi khác.
Nhiều chuyên gia đã bày tỏ hoài nghi về khái niệm lợi nhuận bất thường cũng như khả năng khoản thuế này có thể mang lại nguồn thu ngân sách như dự kiến của Chính phủ Séc.
Thay vào đó, họ cho rằng khoản thuế này có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khiến Séc càng phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu.
Thâm hụt ngân sách của Séc trong năm 2022 dự kiến sẽ lên đến 15,2 tỷ USD. Chính phủ Séc có kế hoạch cắt giảm con số này xuống còn 12 tỷ USD trong năm tới trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang chịu tác động từ cuộc chiến ở Ukraine. Nợ quốc gia của Séc dự kiến lên tới 42% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay./.
Tin liên quan
Chính phủ Italy dành 30 tỷ euro cho gói viện trợ năng lượng
Thủ tướng Meloni cho biết ngay trong tuần tới, chính phủ dự kiến công bố các biện pháp, trị giá khoảng 9,5 tỷ euro, để nhanh chóng giải quyết tình trạng khẩn cấp về năng lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngẤn Độ mở đường cho AI tự thực hiện thanh toán điện tử
Kế hoạch trên có thể đưa Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên hình thành hạ tầng thanh toán bằng AI trên quy mô quốc gia.
-
Ngân hàngĐể chuyển đổi số ngân hàng tăng tốc an toàn
Chuyển dịch sang mô hình ngân hàng dựa trên AI không đơn thuần là đầu tư công nghệ.
-
Ngân hàngDự đoán Fed tăng lãi suất gây áp lực lên chứng khoán châu Á
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm sáng 31/8 khi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh làm gia tăng kỳ vọng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.
-
Ngân hàngBIS cảnh báo rủi ro từ stablecoin trong thanh toán quy mô lớn
Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) Pablo Hernandez de Cos vừa nhận định các đồng stablecoin không phải là phương tiện thanh toán đáng tin cậy trên quy mô lớn.
-
Ngân hàngĐồng won tăng giá tác động hai chiều đến các “ông lớn” bán dẫn Hàn Quốc
Tỷ giá won/USD đã giảm khoảng 12% trong hai tháng kể từ tháng 7, từ 1.550 won/USD xuống 1.370 won/USD.
-
Ngân hàngĐồng USD tăng mạnh sau tín hiệu cứng rắn từ Chủ tịch Fed
Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với sự bứt phá mạnh mẽ của đồng USD.
-
Ngân hàngShinhan Việt Nam cùng Visa triển khai giải pháp thanh toán Click to Pay
Với dịch vụ Click to Pay, chủ thẻ không còn phải ghi nhớ hoặc nhập lại đầy đủ thông tin thẻ khi mua sắm trực tuyến.
-
Ngân hàngCảnh giác lừa đảo, bảo đảm giao dịch ngân hàng an toàn dịp lễ
Trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các ngân hàng đồng loạt thông báo lịch giao dịch, khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản qua các kênh trực tuyến.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 28/8: Giá USD tiếp tục đi xuống
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 28/8 tiếp tục đi xuống.










