BNEWS Mỹ là nước chi cho quốc phòng nhiều nhất thế giới trong năm 2015, trong khi châu Á chi tiêu nhiều hơn các thành viên châu Âu trong NATO gần 100 tỷ USD.
Châu Á-Mỹ-Trung Quốc
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở London mới đây công bố báo cáo cho hay mối lo về sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc, cùng với tình trạng tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông, khiến các nước châu Á và Mỹ tăng chi tiêu quân sự, trong khi mức chi tiêu quân sự trung bình thế giới giảm khoảng 4,2%.
IISS cho biết châu Á chi tiêu quốc phòng nhiều hơn các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần 100 tỷ USD. Trong khi đó, Mỹ là nước chi cho quốc phòng nhiều nhất thế giới trong năm 2015, khoảng 560 tỷ USD, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.Ấn Độ - Israel
Mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, Ấn Độ và Israel sẽ tổ chức hội thảo về quốc phòng và an ninh từ ngày 21-25/2 tại Israel.
Cơ quan Xuất khẩu và hợp tác quốc phòng Israel (SIBAT) cùng với Cục hợp tác quốc phòng quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Isreal phối hợp với Liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ (FICCI) tổ chức hội thảo trên nhằm tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác và liên doanh giữa doanh nghiệp nhỏ hai nước kinh doanh trong lĩnh vực quốc phòng.
Dự kiến sẽ có khoảng 25 công ty Ấn Độ và hơn 100 công ty Israel tham gia hội thảo.
Mỹ-ASEAN
* Đại biện lâm thời của Mỹ tại Thái Lan, ông W. Patrick Murphy ngày 13/2 cho biết Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN diễn ra trong hai ngày 15-16/2 ở California (Mỹ) sẽ chia làm hai phiên họp, trong đó phiên họp ngày thứ nhất sẽ bàn về các vấn đề kinh tế với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một chủ đề chính, và phiên ngày thứ hai (16/2) sẽ bàn về các vấn đề an ninh trong đó có vấn đề chống khủng bố, an ninh hàng hải và tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.
* Tổng thống Myanmar sắp mãn nhiệm Thein Sein đã quyết định hủy bỏ chuyến công du Hoa Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào đầu tuần tới. Theo Phủ tổng thống Myanmar vào ngày 13/2, ông Thein Sein phải có mặt trong nước để giám sát tiến trình chuyển giao quyền hành cho chính phủ mới của bà Aung San Suu Kyi. Phó Tổng thống Nyan Tun sẽ đại diện Myanmar tham dự hội nghị thượng đỉnh hai ngày tại Sunnylands, California.
Thụy Điển-Ấn Độ
Tờ Livemint (Ấn Độ) ngày 13/2 đưa tin tập đoàn quốc phòng và an ninh Saab của Thụy Điển cùng với công ty Ấn Độ Kalyani Strategic Systems (KSSL), chi nhánh quốc phòng của tập đoàn Kalyani, sẽ thành lập một công ty liên doanh ở Ấn Độ phục vụ cho các chương trình quốc phòng.
Liên doanh do Saab và KSSL thành lập này sẽ phụ trách chủ yếu phần sản xuất và bàn giao các hệ thống phòng không cho khách hàng Ấn Độ. Theo các ước tính của Liên đoàn công nghiệp Ấn Độ, nước này có thể phải mua sắm trang thiết bị quốc phòng trị giá ít nhất 100 tỷ USD trong 15 năm tới.
Algeria-Nga
Trang tin chuyên về các vấn đề vũ khí khu vực Trung Đông và Bắc Phi (Menadéfense) ngày 13/2 đưa tin không quân nước này đã đặt mua máy bay Sukhoi Su-35 (trước đây có tên gọi là Su-27M) của Nga. Đây là một phần trong những nỗ lực hiện đại hóa đội bay của Algeria.
Những kết quả sau khi Nga đưa loại máy tiêm kích này tham chiến tại Syria đã thuyết phục được Bộ Quốc phòng Algeria đặt mua loại máy bay chiến đấu trên. Hồi tháng Một, không quân nước này cũng đã đặt mua 12 máy bay tiêm kích Sukhoi Su-34 của Nga. Ước tính, mỗi chiếc Su-34 có giá 37 triệu USD.
Hội nghị An ninh Munich
* Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Ursula von der Leyen cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch cho phép quân đội đào tạo nghề cho những người tị nạn từ Syria.
Theo bà Leyen, quân đội Đức chính là một trong những nhà tuyển dụng lao động lớn nhất của Đức và có thể đào tạo hơn 100 ngành nghề khác nhau, từ thợ điện, lính cứu hỏa, thợ xây cho đến chuyên gia dò mìn, chuyên gia hậu cần và quản lý.
Trong khi đó, Syria đến một ngày sẽ cần phải tái thiết và những lực lượng được đào tạo này có thể trở về quê hương để xây dựng lại đất nước.
* Tại Hội nghị An ninh Munich ngày 13/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II. Ngoại trưởng Kerry cũng cam kết hết sức hỗ trợ châu Âu, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng có thể đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
- Từ khóa:
- chi tiêu quân sự
- quốc phòng
- an ninh
- Mỹ
- Nga
- Ấn Độ
- TPP
- ASEAN
Tin liên quan
Vấn đề chống khủng bố: Mỹ tăng chi tiêu quốc phòng chống IS
Dự chi ngân sách của Mỹ cho cuộc chiến chống khủng bố trong năm 2017 vào khoảng 7,5 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2015
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc siết chặt xuất khẩu khoáng sản quan trọng sang Nhật Bản
Theo dữ liệu thương mại, nguồn cung một số dạng vonfram (tungsten) từ Trung Quốc sang Nhật Bản gần như đã bị ngừng hoàn toàn từ đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia thành viên OPEC đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng đường sắt
Theo các kế hoạch phát triển hạ tầng hiện nay, khoảng 20 thành phố tại miền Nam Algeria có thể được kết nối với mạng lưới đường sắt trong những năm tới.
-
Kinh tế Thế giớiCác nước Trung Âu cam kết đẩy mạnh vai trò trong EU
Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết đối với một V4 đoàn kết và hiệu quả hơn, đồng thời nhấn mạnh nhóm cần đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình hoạch định chính sách của EU.
-
Kinh tế Thế giớiIran có thể dùng tài sản bị đóng băng để mua lương thực của Mỹ
Iran khẳng định không bị ràng buộc phải dùng khoản tiền được giải ngân theo thỏa thuận với Washington để mua hàng hóa Mỹ, đồng thời bác bỏ mọi đề xuất giám sát việc sử dụng các tài sản được giải tỏa.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone có tín hiệu phục hồi tích cực
Hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng euro (Eurozone) tiếp tục suy giảm trong tháng 6/2026, nhưng tốc độ đã chậm lại cho thấy nền kinh tế đang dần ổn định hơn.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/6/2026
Ngày 23/6, kinh tế thế giới tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý liên quan đến tăng trưởng, chính sách tiền tệ, công nghệ và tài chính quốc tế.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ tuyên bố Iran đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân
Tổng thống Mỹ cho biết Iran đã đồng ý cho phép thanh sát viên IAEA quay trở lại nước này, trong khi Tehran bác bỏ thông tin và khẳng định chưa có kế hoạch thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột tại Trung Đông: Iran, Oman khẳng định bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz
Iran và Oman tái khẳng định cam kết bảo đảm hoạt động vận tải thương mại an toàn và không thu phí qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiNgành công nghiệp phục hồi thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định
Theo dữ liệu thuế chính thức, các doanh nghiệp công nghiệp của Trung Quốc đã thể hiện sự tăng trưởng ổn định và khả năng phục hồi mạnh mẽ trong 5 tháng đầu năm nay.













