BNEWS Quan chức châu Âu này khẳng định EU đã chuẩn bị sẵn một danh sách gồm tất cả loại mặt hàng của Mỹ sẽ bị áp thuế trả đũa, đó có thể là ôtô, nông phẩm hay sản phẩm công nghiệp.
Ngày 14/11, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmstrom cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Tổng thống Donald Trump áp thuế mới đối với ôtô của các nước thành viên liên minh xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Trả lời phóng viên sau cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại thủ đô Washington, bà Malmstrom không nêu rõ những sản phẩm nào của Mỹ sẽ bị EU áp thuế trong khi các nước thành viên EU còn phải tiến hành các cuộc tham vấn.
Quan chức châu Âu này khẳng định EU đã chuẩn bị sẵn một danh sách gồm tất cả loại mặt hàng của Mỹ sẽ bị áp thuế trả đũa, đó có thể là ôtô, nông phẩm hay sản phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, bà Malmstrom hy vọng EU không phải thực hiện các biện pháp này.
Ngoài ra, Ủy viên châu Âu cũng khẳng định thiện chí của EU sẵn sàng thương lượng một thỏa thuận thương mại có giới hạn về các sản phẩm công nghiệp như ôtô nhằm tiến tới mức thuế 0% cho cả hai bên.
Bà cho biết thêm trong cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Lighthizer, hai bên không trao đổi cụ thể về thuế ôtô, thay vào đó tập trung thảo luận về các vấn đề hợp quy nhằm tạo thuận lợi cho các nước EU nhập khẩu đậu tương và khí đốt hóa lỏng của Mỹ.
Bà cũng cho biết thêm các cuộc đàm phán thương mại này sẽ không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, theo bà Malmstrom, phạm vi của các cuộc thảo luận thương mại này chưa thể rõ ràng cho đến đầu năm 2019 khi mà ông Lighthizer hoàn tất tham vấn với Quốc hội trong khi EU cần phải quy tụ đủ sự đồng ý của các nước thành viên.
Trước đó, giới chức Mỹ cho hay nhóm phụ trách thương mại của Tổng thống Donald Trump chưa có quyết định cuối cùng về cách thức thực hiện khuyến nghị mới của Bộ Thương mại nước này về việc liệu có áp đặt thuế nhập khẩu đối với ôtô và các phụ tùng ôtô nhằm bảo vệ ngành xe hơi của Mỹ hay không.
Trước tình hình trên, Liên minh Các nhà sản xuất ôtô của Mỹ đã cảnh báo việc tăng thuế đối với ôtô nhập khẩu sẽ gây tổn hại tới lợi ích của chương trình cắt giảm thuế chính quyền Washington đưa ra cũng như tác động đến thỏa thuận thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).
Bên cạnh đó, việc tăng thuế còn gây ra mối đe dọa đối với nền kinh tế Mỹ, khiến 700.000 người có nguy cơ mất việc làm./.
>>> Tiêu thụ ô tô toàn thị trường Việt Nam 2018 có thể cao hơn năm trước
Tin liên quan
Giá trị nhập khẩu dịch vụ của Trung Quốc sẽ vượt 2.500 tỷ USD
Bộ Thương mại Trung Quốc (MoC) nhận định giá trị nhập khẩu dịch vụ lũy tiến của nước này dự kiến vượt 2.500 tỷ USD trong 5 năm tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026











