BNEWS Ngày 6/9, Tạp chí Financial Times trích dẫn tài liệu cho biết Uỷ ban châu Âu (EC) đề nghị các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hai phương án để áp giá trần đối với khí đốt từ Nga.
Theo ấn phẩm nói trên, phương án đầu tiên là hoặc áp giá trần đối với tất cả khí đốt nhập khẩu từ Liên bang Nga, hoặc thành lập một người mua khí đốt Nga duy nhất để tiến hành đàm phán về giá nhiên liệu này.
Brussels cho rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến nguy cơ các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng của các công ty châu Âu với Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom và “có thể leo thang căng thẳng địa chính trị”.
Phương án thứ hai là phân chia các nước EU thành các vùng được gọi là màu đỏ và màu xanh lá cây, tuỳ thuộc vào mức độ rủi ro gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt.
Tại khu vực màu đỏ, giá có thể được giới hạn, trong khi ở khu vực màu xanh lá cây, giá có thể duy trì đủ cao để tạo điều kiện thuận lợi cho khí đốt đến các nước trong khu vực màu đỏ. Văn kiện cũng nhấn mạnh biện pháp này khó thực hiện và phụ thuộc phần lớn vào sự phối hợp giữa các nước EU.
Trước đó, ngày 2/9, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm G7 đã thông báo dự định áp giá trần đối với dầu của Nga.Để thực hiện điều này, G7 muốn thiết lập một “liên minh quốc tế rộng rãi” và cấm cung cấp bấy kỳ dịch vụ nào cho việc vận chuyển dầu bằng đường biển của Nga nếu bán với giá cao hơn mức trần mà “liên minh” này thống nhất.
Đồng thời, người đứng đầu EC, Ursula von der Leyen kêu gọi đưa ra mức giá trần đối với cả khí đốt của Nga tại EU.
Ngày 5/9, Bloomberg đưa tin các chuyên gia của các nước EU sẽ thảo luận về việc áp giá trần đối với khí đốt nhập khẩu từ Nga vào ngày 7/9.Theo ấn phẩm, cuộc họp kỹ thuật sẽ xem xét hai chiến lược khả thi đối với khí đốt Nga: áp giá trần và phương pháp định giá hành chính trong trường hợp khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu./.
>>>OPEC+ lần đầu tiên quyết định cắt giảm sản lượng trong 1 năm
Tin liên quan
EU tìm cách đoàn kết để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng
Tổng thống Pháp cho biết nước này sẵn sàng vận chuyển thêm khí đốt cho Đức. Ngược lại, Đức cam kết sẽ cung cấp thêm điện cho Pháp nếu cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài trong suốt mùa Đông.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáKhuyến nghị người tiêu dùng về 8 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài
Danh mục cảnh báo trải rộng từ thiết bị điện tử sử dụng pin lithium-ion, kính thông minh đến đồ chơi trẻ em, bánh kẹo và chất tẩy rửa gia dụng.
-
Hàng hoáGiá dầu tại châu Á vẫn tăng dù lo ngại về nguồn cung giảm bớt
Trong phiên chiều 1/10 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 0,6% lên 98,67 USD/thùng, còn giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,5% lên 90,09 USD/thùng, dù những lo ngại về nguồn cung giảm bớt.
-
Hàng hoáĐiều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 1/10
Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 15h00 hôm nay 1/10, trong đó liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel là 200 đồng/lít.
-
Hàng hoáXuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng kỷ lục
Kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) những tháng vừa qua đã tăng kỷ lục và hiện đang hướng tới mục tiêu sẽ đạt mức tăng trưởng từ 42-47% trong cả năm, gấp đôi so với dự kiến trước đó.
-
Hàng hoáGiá dầu ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 9
Phiên 30/9, giá dầu tăng khoảng 1 USD/thùng và ghi nhận mức tăng mạnh trong cả tháng 9, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bế tắc, và thị trường nhiên liệu tại Mỹ tiếp tục thắt chặt.
-
Hàng hoáThúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Đức và kết nối logistics tại cảng Hamburg
Các doanh nghiệp Việt Nam thể hiện mong muốn đưa cà phê Việt Nam trực tiếp vào chuỗi cung ứng của Đức và xây dựng được thương hiệu tại thị trường Đức.
-
Hàng hoáDòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%
Xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã tăng lên gần 13 triệu thùng/ngày trong tháng 9.
-
Hàng hoáGiá dầu phục hồi khi Mỹ bác khả năng nới lỏng trừng phạt Iran
Dầu Brent đang hướng tới mức tăng khoảng 14% trong tháng 9/2026, mức tăng nhiều nhất tính theo tháng kể từ tháng 7/2026.
-
Hàng hoáAustralia còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam
Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Australia tăng 30% trong 7 tháng năm 2026, song thị phần mới khoảng 2,7%, cho thấy dư địa mở rộng còn lớn nếu đáp ứng tốt tiêu chuẩn.











